Trao giải cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý

21 tác phẩm xuất sắc, lan tỏa các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được trao giải tại Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 14.
Trao giải cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý ảnh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao giải Nhất cho các tác giả. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân và đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 14, năm 2022-2023 và phát động Cuộc thi viết lần thứ 15, năm 2023 - 2024 với chủ đề "Dấu ấn bộ đội thời bình."

Dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Cuộc thi viết lần thứ 14, năm 2022-2023 được phát động từ tháng 6/2022 đến hết tháng 4/2023. Ban Tổ chức nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi ở nhiều thể tài báo chí và đã lựa chọn đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân gần 180 tác phẩm tiêu biểu.

Cuộc thi đã tạo dấu ấn lớn, khẳng định nét đặc sắc, tiêu biểu của mô hình tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện qua việc thu hút hằng trăm cây bút chuyên và không chuyên tham gia.

Các tác phẩm đã bám sát sự kiện, nhân vật, đầu tư lao động báo chí và có chất lượng tương đối đồng đều. Các thể tài báo chí được các tác giả thể hiện gồm: Bút ký, phóng sự, bài phản ánh, ghi chép.

Ngôn ngữ trong nhiều tác phẩm rất sinh động, súc tích, giàu hình ảnh, diễn đạt ngắn gọn, có tính biểu cảm, tính đại chúng cao, mang dấu ấn cá nhân sâu sắc.

Các tác phẩm đã phản ánh sinh động những tấm gương người thật, việc thật "bình dị mà cao quý" là cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, thương binh, cựu chiến binh, giáo viên, bác sĩ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, người khuyết tật, doanh nhân, nghệ nhân, nghệ sĩ... ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên mọi miền Tổ quốc và người Việt Nam công tác, học tập ở nước ngoài.

[Bảo tàng Hồ Chí Minh triển lãm về 133 tấm gương bình dị mà cao quý]

Qua đó, khẳng định phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới, noi theo gương sáng Bác Hồ, góp phần cổ vũ, giáo dục, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khái quát, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, bài học quý báu trong thực hành, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 21 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Văn Hiền (Hà Nội) với tác phẩm "Già Phống - Người nửa thế kỷ giữ cột mốc miền biên viễn Hà Quảng."

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức đã trao bằng vinh danh tôn vinh tặng các nhân vật trong 21 tác phẩm đoạt giải.

Trao giải cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý ảnh 2Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá, chất lượng tác phẩm tham gia cuộc thi viết lần thứ 14 tương đối đồng đều. Nhiều bài thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới phản ánh sinh động, trung thực những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần khích lệ, động viên mọi tầng lớp nhân dân ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Thông qua cuộc thi viết đã phát hiện, tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều tác phẩm viết về tấm gương là cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, thương binh, cựu chiến binh tiên phong, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm trong lời nói và hành động; có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết.

Theo Trung tướng Trịnh Văn Quyết, qua các tác phẩm tham gia cuộc thi, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong nước và quốc tế... được khắc họa đậm nét, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Quân đội và nhân dân; góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình," bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị Ban Tổ chức mà trực tiếp là Báo Quân đội Nhân dân cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục sáng tạo cách làm mới để tăng cường quảng bá, thu hút đông đảo các cây viết trong và ngoài quân đội tham gia hưởng ứng; đầu tư lao động sáng tạo, trí tuệ trên lĩnh vực báo chí, nâng cao chất lượng các tác phẩm; phát hiện, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình, nhất là các cán bộ, chiến sỹ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, với những kinh nghiệm hay, mô hình mới, cách làm sáng tạo và hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát động Cuộc thi lần thứ 15 chủ đề "Dấu ấn bộ đội thời bình"

Nhân dịp này, thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân đã phát động Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 15, năm 2023-2024 với chủ đề "Dấu ấn bộ đội thời bình."

Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết đối với cuộc thi viết lần thứ 15, Ban Tổ chức mong muốn thu hút nhiều hơn nữa các nhà báo, các thông tin viên, cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài Quân đội; kiều bào ta ở nước ngoài; người nước ngoài sinh sống, công tác tại Việt Nam tham gia viết về những việc làm giàu ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị, địa phương trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, qua đó góp phần tô thắm phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài; người nước ngoài sinh sống, công tác tại Việt Nam. Nội dung các tác phẩm ca ngợi, làm nổi bật những giá trị truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam; phát huy truyền thống, sức mạnh của quân và dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới; phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những kinh nghiệm và mô hình hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ, đơn vị, địa phương trong xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tác phẩm dự thi thuộc thể loại phản ánh, phóng sự hoặc bút ký và cần bảo đảm tính chính xác, thuyết phục. Những vấn đề nêu trong bài viết phải là người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng; các tấm gương, điển hình, thành tích, kết quả của tập thể, cá nhân tính từ năm 1986 đến nay.

Trước và trong quá trình dự thi, bài không đăng trên các báo và tạp chí khác, kể cả mạng xã hội; tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền của nội dung tác phẩm.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 10/6/2023 đến ngày 31/10/2024. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao 1 giải Nhất với tiền thưởng 30 triệu đồng; 2 giải Nhì (20 triệu đồng/giải); 3 giải Ba (10 triệu đồng/giải) và 15 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải).

Nhân vật trong tác phẩm đoạt giải nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng/nhân vật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục