Trao giải thưởng 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội đã trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu với thành tích nổi bật trong học tập, công tác và tình nguyện.
Tối 6/1, trong không khí thi đua sôi nổi của những ngày đầu năm mới, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình “Mừng công năm 2012 - Chào năm mới 2013” và trao giải thưởng cho 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2012 gắn với kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam.

Tham dự chương trình có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, cùng nhiều đại biểu đại diện cho các cơ quan trung ương và thành phố, các cơ sở đoàn - hội - đội trực thuộc, đặc biệt là sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng và gần 2000 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đã mang lại không khí tươi mới, ấn tượng và hứa hẹn một năm mới với những thành công rực rỡ.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà đã nêu bật những thành tích đạt được năm 2012 của tuổi trẻ Thủ đô trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong đó, có 19 đơn vị và 40 đồng chí bí thư các cơ sở đoàn đạt thành tích xuất sắc toàn diện. Hội sinh viên thành phố đã trao tặng bằng khen cho 67 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên Thủ đô thời đại mới” năm học 2011-2012. Đây là danh hiệu trao cho những sinh viên có thành tích tốt trong học tập và công tác hội sinh viên, đạt tiêu chuẩn theo 5 tiêu chí “Bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng thành thạo.”

Tại chương trình này, lãnh đạo Thành đoàn và Hội sinh viên thành phố cũng gặp gỡ, giao lưu ôn lại 63 năm ngày truyền thống học sinh-sinh viên Việt Nam.

Đặc biệt, tại chương trình “Mừng công năm 2012- Chào năm mới 2013”, Thành đoàn Hà Nội đã trao thưởng cho 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu với những thành tích, đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực học tập, công tác và tình nguyện.

Trong số 10 gương mặt trẻ xuất sắc này phải kể đến em Phan Thiên Bạch Anh, học sinh lớp 5C, trường Tiểu học Quang Trung, đồng thời đang theo học hệ trung học 9 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2012, em đạt giải Vàng Liên hoan Âm nhạc quốc tế Châu Á tại Hàn Quốc, giải nhất bảng A cuộc thi Piano quốc tế lần thứ 2, đạt giải thí sinh Việt Nam xuất sắc nhất bảng A, được nhận học bổng Toyota dành cho những tài năng trẻ Việt Nam. Năm 2011, đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia, giải tư cuộc thi quốc tế môn bàn tính và số học Trí tuệ tại Malaysia.

Em Vũ Đình Quang Đạt, học sinh lớp 12A2 Tin, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, 10 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, với bảng thành tích dày đặc về bộ môn tin học và giải toán trên máy tính. Đạt đã vinh dự được nhận giải thưởng Hoa Trạng nguyên năm 2012, huy chương Bạc Olympic tin học quốc tế diễn ra tại Ý, giải nhất học sinh giỏi quốc gia tin học, giải ba về giải toán trên máy tính cầm tay toàn quốc. Với niềm đam mê và yêu thích tin học, Đạt mong muốn trong tương lai được làm lập trình viên thiết kế những phần mềm ứng dụng thông minh mang lại hiệu quả cao.

Đặc biệt phải kể đến thầy giáo Chu Quang Đức, giảng viên bộ môn tin học trường trung học phổ thông Mê Linh. Do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, mặc dù gần 30 tuổi (chỉ cao 1,1m, nặng 27kg), nhưng với quyết tâm và nghị lực, thầy đã vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Trong 4 năm học, thầy là người duy nhất của khoa tin học được nhận học bổng của Hãng Synyno dành cho “Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi”; là 1 trong 10 sinh viên của khoa tin học có khóa luận tốt nghiệp đạt điểm 10.

Ngoài giờ lên lớp, thầy còn mở lớp dạy toán - tin tại nhà cho gần 40 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Với chiếc máy tính nhỏ, cơ thể lọt thỏm trên chiếc xe lăn, thầy Đức đã mang đến nhiều điều thú vị cho học sinh, cố gắng để dạy cho các em phương pháp tiếp cận vấn đề khác với cách học “cầm tay chỉ bài” trước đây nên học sinh đều khá hào hứng. Với những học sinh hoàn cảnh khó khăn, thầy không thu học phí và tạo mọi điều kiện để giúp đỡ các em cả về vật chất lẫn tinh thần. Kể từ năm 2009 tới nay, mỗi năm lớp học của thầy Đức đều có nhiều học sinh đỗ vào các trường Đại học lớn. Năm 2011, thầy được tham dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc những nạn nhân chất độc da cam, tổ chức tại Hà Nội.

Nổi bật trong phong trào hiến máu tình nguyện, Chử Nhất Hợp, tuyên truyền viên chính của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội luôn tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên, sinh viên tham gia các công tác xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Hợp đã trực tiếp vận động trên 150.000 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, trực tiếp hiến máu tình nguyện 21 lần và đào tạo được trên 25.000 tuyên truyền viên, tình nguyện cống hiến hàng ngàn ngày công tham gia vận động hiến máu nhân đạo.

Đặc biệt, Hợp là người đầu tiên có sáng kiến tổ chức thành công ngày hội “Giọt hồng tri ân 2012,” thu được gần 1.700 đơn vị máu và lập kỷ lục xếp hình lá cờ đỏ có ngôi sao vàng ở giữa của gần 4000 người. Bên cạnh đó, Chử Nhất Hợp còn tích cực tham gia tổ chức các sự kiện, chiến dịch truyền thông về hiến máu tình nguyện vì sự sống người bệnh, nhất là trong những giai đoạn khan hiếm nguồn người hiến máu dịp hè và tết.

Hay trong các lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự xã hội, thể dục thể thao, và hoạt động tình nguyện không thể không nhắc đến các gương mặt trẻ tiêu biểu như: Nguyễn Tiến Hải, Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn; Phạm Phước Hưng, vận động viên hàng đầu của Thể dục dụng cụ Việt Nam; Võ Trương Như Ngọc, Phó Bí thư Đoàn thanh niên trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng Bộ môn Răng Trẻ em- Viện Đào tạo Răng Hàm mặt, Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật cao Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Hà Nội; Nguyễn Thị Thương, giảng viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, là người sáng lập ra nhóm từ thiện “Vòng tay yêu thương” (FHG) năm 2006; Bùi Ngọc Tuấn, chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn Công binh 544, Bộ Tư lệnh Thủ đô, người trực tiếp chỉ huy và cùng cán bộ, chiến sỹ tham gia tác nghiệp dò, gỡ bom, mìn, vật liệu nổ; nghệ sỹ Phạm Đình Dũng, công tác tại Nhà hát Múa rối Thăng Long với nhiều thành tích nổi bật trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật./.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục