Trao giải thưởng cho những tấm lòng thiện nguyện

Giải thưởng Chim Én đã góp phần không nhỏ trong việc khuyến khích những tấm lòng thiện nguyện trẻ nỗ lực chung tay vì cộng đồng.
Ngày 24/9, FPT đã trao giải Chim Én 2011 nhằm vinh danh những tổ chức, cá nhân có hoạt động tình nguyện tiêu biểu trong năm 2010.

Sau hơn 3 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 94 hồ sơ tham dự. Qua nhiều vòng thẩm định, Giải thưởng đã được trao cho 5 tổ chức, 5 tình nguyện viên xuất sắc.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2 giải cho tổ chức và cá nhân được cộng đồng mạng đánh giá hiệu quả nhất trên website Vicongdong.vn.

Đặc biệt, Chim Én 2011 đã trao tặng giải thưởng Nghị lực để vinh danh và tưởng nhớ "chàng trai cộng đồng” Vũ Trường An – người đã không còn trên cuộc đời vì căn bệnh ung thư máu. Song trước đó, với sự động viên của các nhóm bạn tham gia Chim Én, Trường An đã bất chấp cơn đau để hết mình với các hoạt động giúp đỡ các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo...

Bà Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Giải thưởng Chim Én 2011 nhận định: “Các hồ sơ lọt vào giai đoạn III của Chim Én 2011 đều được Hội đồng thẩm định đánh giá cao về mặt chất lượng, mỗi hồ sơ đều thể hiện những nỗ lực hết mình vì cộng đồng của các bạn trẻ.”

Một tình nguyện viên cho hay, giá trị giải thưởng tuy không lớn nhưng lại mang ý nghĩa rất quan trọng. Chim Én đã góp phần không nhỏ trong việc khuyến khích những tấm lòng thiện nguyện ở lứa tuổi thanh, thiếu niên ngày càng nỗ lực hơn nữa trong việc chung tay vì những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình./.

Phương Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục