Trao giấy phép cho VP Tổ chức Đông Tây hội ngộ

Ngày 14/2, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã trao giấy phép lập Văn phòng đại diện cho Tổ chức Đông Tây Hội ngộ.
Ngày 14/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao giấy phép lập Văn phòng đại diện cho Tổ chức Đông Tây hội ngộ (Hoa Kỳ).

Tổ chức Đông Tây hội ngộ (EMWF) được thành lập từ năm 1988 với mong muốn hàn gắn vết thương chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam. Đến nay, EMWF đã phát triển thành một tổ chức phi chính phủ có uy tín tại Việt Nam, hoạt động trong phát triển giáo dục, y tế và khắc phục hậu quả chiến tranh bằng cách xây dựng quan hệ đối tác, phát triển cơ hội và đưa ra các giải pháp bền vững.

Các dự án trọng tâm của EMWF đều hướng đến trẻ em và các hộ nghèo như Chương trình chăm sóc tim cho trẻ em, nha khoa, học bổng hỗ trợ học tập, mạng lưới hỗ trợ người khuyết tật và nước sạch vệ sinh môi trường.

Hiện EMWF triển khai chương trình dự án tại Hà Nội, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kom Tum, Bình Định, Phú Yên, Tiềng Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Tháp, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang.

Dự kiến trong giai đoạn 2012-2014, Tổ chức EMWF sẽ đầu tư khoảng 30 triệu USD để thực hiện các chương trình dự án tại Việt Nam./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục