Trao huân, huy chương tặng quân tình nguyện và chuyên gia Việt tại Lào

Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc Lào, đã có hàng trăm người con của Bắc Kạn tham gia chiến đấu, công tác trên chiến trường Lào, nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường nước bạn.
Trao huân, huy chương tặng quân tình nguyện và chuyên gia Việt tại Lào ảnh 1Một buổi trao tặng huân, huy chương của Nhà nước Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016), ngày 22/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ trao huân, huy chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng các cán bộ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của cách mạng Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải gửi lời tri ân sâu sắc tới các nguyên cán bộ, chuyên gia quân sự, quân tình nguyện Việt Nam, những người đã không quản ngại gian khổ, hy sinh xương máu cho nền độc lập của nước Lào anh em; góp phần tô thắm thêm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, các địa phương cần quan tâm hơn nữa tới đời sống cựu cán bộ, quân nhân đồng thời mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục phát huy trí tuệ, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, của quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, tiếp tục có nhiều đóng góp cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội và đặc biệt là trong giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ.

Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc Lào, đã có hàng trăm người con của quê hương Bắc Kạn tham gia chiến đấu, công tác trên chiến trường Lào, nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường nước bạn. Những sự đóng góp bằng mồ hôi, xương máu đó đã góp phần đem lại hòa bình, độc lập cho đất nước Lào hôm nay, cũng như cho sự đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc.

Với những đóng góp to lớn đó, dịp này, tỉnh Bắc Kạn có 26 cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện được trao tặng Huân chương Chiến thắng hạng nhất, Huy chương chống Mỹ, Huy chương Anh dũng chống Pháp của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục