Trao Kỷ niệm chương vì hòa bình cho một công dân Bồ Đào Nha

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho ông Jorge Couto, công dân Bồ Đào Nha.
Trao Kỷ niệm chương vì hòa bình cho một công dân Bồ Đào Nha ảnh 1Việt Nam và Angola đã có nhiều hoạt động giao thương trong những năm qua. (Nguồn: TTXVN)

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola vừa tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" - phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho ông Jorge Couto, công dân Bồ Đào Nha, Tổng giám đốc Công ty CHJ, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Hội người Việt và Hội doanh nhân Việt Nam tại Angola, toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng một số bạn bè của ông Jorge Couto.

Phát biểu tại buổi lễ diễn ra ngày 9/4, Đại sứ Việt Nam tại Angola Đỗ Bá Khoa đánh giá cao sự giúp đỡ nhiệt tình và hiệu quả của cá nhân ông Jorge Couto đối với Đại sứ quán và doanh nghiệp Việt Nam trong việc thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với chính quyền và doanh nghiệp tại các tỉnh Luanda, Benguela và Huambo.

Đại sứ mong rằng ông Jorge Couto tiếp tục có nhiều nỗ lực hơn nữa nhằm góp phần khai thác các cơ hội và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Angola, giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước đang hoạt động tại Angola.

Xúc động trước việc được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao phần thưởng cao quý, ông Jorge Couto cho rằng tất cả những gì ông đã làm để giúp Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam đều xuất phát từ nhiệt huyết cá nhân và tình cảm mến mộ đối với lịch sử và con đường, cách thức phát triển của đất nước - nơi có sự kết hợp hài hòa giữa kinh tế thị trường với tính ưu việt và nhân văn của chủ nghĩa xã hội, giữa phát triển kinh tế với phát triển con người và với việc chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội cho nhân dân; tình cảm này ngày càng trở nên sâu đậm sau các chuyến thăm Việt Nam và qua tiếp xúc, làm việc với cán bộ của Đại sứ quán cũng như các doanh nhân Việt Nam tại Angola.

Ông hứa sẽ tiếp tục làm hết sức mình để đóng góp cho sự phát triển hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Angola, giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp các nước tại Angola.

Ông cũng đề nghị Đại sứ chuyển lời cám ơn chân thành nhất tới Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về phần thưởng cao quý dành cho ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục