Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho học sinh cứu người đuối nước

Hành động dũng cảm cứu người của em Phạm Ngọc Hoàng Long là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, lan tỏa hình ảnh đẹp về lớp đoàn viên chăm ngoan, học tốt, có lối sống nghĩa tình...
Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho học sinh cứu người đuối nước ảnh 1Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Phùng Tố Linh trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Phạm Ngọc Hoàng Long. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Chiều 15/7, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa Phùng Tố Linh đã trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Phạm Ngọc Hoàng Long, Chi đoàn lớp 11A1, Trường Trung học Phổ thông Yên Định 3 (huyện Yên Định) vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 8/7/2022, em Nguyễn Hào Phong cùng ông nội đi tắm tại kênh Cửa Đạt (huyện Yên Định), không may 2 ông cháu bị đuối nước.

Lúc đó em Phạm Ngọc Hoàng Long đi qua thấy hai ông cháu đang chới với giữa dòng nước đã không ngại nguy hiểm nhảy xuống nước và kịp thời cứu em Nguyễn Hào Phong.

Sau khi đưa em nhỏ lên bờ, Long tiếp tục quay lại lặn tìm kiếm ông nội của em Phong nhưng không thấy, em đã hô hoán người dân ra hỗ trợ, nhưng khi tìm được thì ông nội của em Nguyễn Hào Phong đã tử vong.

[Truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho học sinh cứu người]

Hành động dũng cảm cứu người của em Phạm Ngọc Hoàng Long là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt, lan tỏa hình ảnh đẹp về lớp đoàn viên chăm ngoan, học tốt, có lối sống nghĩa tình, biết quan tâm đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh.

Đây cũng là hành động ý nghĩa thực hiện cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" do Trung ương Đoàn triển khai, phát động.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cũng tặng Bằng khen cho em Phạm Ngọc Hoàng Long vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước và phần thưởng trị giá 1 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục