Trao tiền hỗ trợ “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”

8 ngư dân trẻ ở tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ với số tiền 320 triệu đồng theo chương trình "Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi."
Ngày 9/9, tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Thanh niên và Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) đã trao tiền hỗ trợ chương trình "Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi" đợt 2 năm 2011 cho các ngư dân trẻ Quảng Ngãi và trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh nghèo hiếu học trên đảo.

Trong đợt này, có 8 ngư dân trẻ ở Quảng Ngãi được hỗ trợ với số tiền 320 triệu đồng.

Chương trình “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi” do Báo Thanh niên phát động vào tháng Sáu năm nay nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp kinh phí hỗ ngư dân trẻ các tỉnh duyên hải miền Trung cải tiến, trang bị mới phương tiện máy móc, ngư cụ đã bị tổn thất do gặp thiên tại hoặc do gặp sự xâm phạm trên biển, giúp đỡ ngư dân trẻ xây dựng nhà cửa để yên tâm bám biển.

Trước đó, chương trình cũng đã hỗ trợ cho 6 ngư dân trẻ ở Quảng Ngãi có tàu bị chìm, bị tích thu tài sản và bị nạn trên biển số tiền 300 đồng, hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà nhân ái cho ngư dân, trị giá mỗi căn nhà 40 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho trẻ em nghèo hiếu học, trẻ em có người thân bị nạn trên biển, trao 1.000 cuốn vở cho trường Tiểu học số 2 xã An Vĩnh.

Trao số tiền 8,1 triệu đồng do bạn đọc báo Thanh niên đóng góp cho em Lê Thị Thanh Thanh, học sinh lớp 11B Trường trung học phổ thông Lý Sơn, con thuyền trưởng Lê minh Tân bị mất tích khi đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đánh giá cao sáng kiến thành lập chương trình đồng hành hỗ trợ ngư dân bám biển của Trung ương Đoàn thanh niên và Báo Thanh niên giúp các ngư dân bị nạn ở Quảng Ngãi có điều kiện tiếp tục bám biển làm ăn.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ngãi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngư dân yên tâm ra khơi bám biển khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền an ninh của Tổ Quốc.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các gia đình ngư dân bị nạn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, động viên con em ngư dân, nhất là ngư dân nghèo tiếp tục đến trường, tuyệt đối không để các em bỏ học giữa chừng./.

Đinh Thị Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục