Trẻ em mồ côi toàn quốc lần đầu xem phim hoạt hình ở rạp

Lần đầu tiên các trẻ em từ làng SOS tại 10 thành phố trên khắp cả nước có dịp được xem một bộ phim hoạt hình Hollywood tại những rạp chiếu phim hiện đại.
Trẻ em mồ côi toàn quốc lần đầu xem phim hoạt hình ở rạp ảnh 1 Các em nhỏ mồ côi làng SOS tham gia chương trình tại cụm rạp CGV Vincom Hà Nội. (Nguồn: CGV)

Lần đầu tiên các trẻ em từ làng SOS tại 10 thành phố trên khắp cả nước có dịp được xem một bộ phim hoạt hình Hollywood tại những rạp chiếu phim hiện đại trong chương trình Trung Thu “Trăng cười 2014” do CGV Việt Nam tổ chức cùng lúc tại 10 thành phố gồm Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Dương, Quy Nhơn.

Sáng 7/9, các bạn nhỏ từ làng SOS và các làng trẻ khác tại 10 thành phố đã cùng vui chơi, giao lưu, nhận quà trung thu và cùng xem bộ phim hoạt hình “bom tấn” vui nhộn và có tính giáo dục cao “Mr. Peabody & Sherman.”

Chương trình còn có sự đồng hành cùng những đại sứ của chương trình như người mẫu Thúy Hạnh, diễn viên Vân Trang, Diễm My 9x, Thanh Trúc và MC Nguyên Khang. Các bạn nhỏ tham gia chương trình được xem múa lân, gặp gỡ giao lưu, vui chơi, nhảy múa cùng các đại sứ của chương trình và nhận quà trung thu từ các vị khách mời đến từ ban tổ chức, các cơ quan ban ngành địa phương.

Trong chương trình tại Hà Nội, ông Dong Won Kwak – CEO của CGV đã đại diện đơn vị tổ chức trao tặng đại diện SOS Việt Nam số tiền 35.000.000 đồng nhằm hỗ trợ các hoạt động tiếp theo cho làng trẻ SOS Việt Nam. Đây là số tiền được quyên góp từ các công ty, nội bộ các cán bộ, công nhân viên của CJ Group và các công ty trực thuộc.

Chia sẻ với phóng viên, ông Dong Won Kwak cho biết: “Chương trình Trung thu Trăng Cười là một hoạt động thường niên được CGV tổ chức từ ba năm qua, nhằm mang đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn một mùa Trung Thu mới ấm áp hơn, vui tươi hơn.”

Ông Kwak cũng cho biết, bên cạnh những dự án xã hội trên, CGV sẽ tiếp tục góp phần trình nâng cao khả năng cảm thụ thẩm mỹ cho người hâm mộ điện ảnh Việt Nam bằng chương trình trình tuyển chọn những bộ phim có giá trị nghệ thuật cao (Megastar Picks trước đây, gồm nhiều phim đoạt giải Oscar) bất chấp việc có thể chúng gần như không mang lại doanh thu mong muốn.

Trong những năm qua, CGV còn đồng hành cùng điện ảnh Việt Nam khi tổ chức “Lớp học Làm phim Toto” để ươm mầm các nhà làm phim tương lai, chương trình “Điện ảnh cho mọi người” chiếu phim cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục