Trên 25% công đoàn cơ sở bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn tại đại hội

Việc bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn tại đại hội đã thể hiện đúng mục đích, yêu cầu về lựa chọn “thủ lĩnh” công đoàn ở cơ sở mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra.
Trên 25% công đoàn cơ sở bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn tại đại hội ảnh 1Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao quà cho công nhân gặp khó khăn. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 20/4 cho hay tới nay trên 25% công đoàn cơ sở đã bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn tại đại hội. Việc này đảm bảo đúng tinh thần lựa chọn “thủ lĩnh” công đoàn ở cơ sở, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Cụ thể, cả nước hiện có hơn 124.000 công đoàn cơ sở và đến nay đã có gần 80.000 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ gần 65%. 

Điểm mới tại đại hội của nhiều công đoàn cơ sở là đoàn viên ngày càng chủ động, tích cực tham gia vào công tác giới thiệu nhân sự đặc biệt là ở những nơi bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội.

Tại đại hội của nhiều công đoàn cơ sở, trong phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới đã chú trọng các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động với mục tiêu thu hút ngày nhiều đoàn viên tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.

[Đại biểu Quốc hội sẽ đối thoại về những vấn đề "nóng" của công nhân]

Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội ở cấp cơ sở được các cấp công đoàn chuẩn bị bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng. Các cấp công đoàn đã lựa chọn 1.903 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trước khi chỉ đạo đại hội đại trà. Thành công của đại hội công đoàn cơ sở là tiền đề để tổ chức tốt đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Theo Kế hoạch số 179/KH-TLĐ về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, đại hội công đoàn cơ sở phải hoàn thành trước 31/5 và đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước 31/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục