Trên 575.000 thí sinh bắt đầu làm bài dự thi đại học đợt 2

Sáng nay, ngày 9/7, trên 575.000 thí sinh bắt đầu thi đợt 2, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014. Sáng nay, thí sinh khối B, D thi môn Toán, thí sinh khối C thi môn Địa lý.
Trên 575.000 thí sinh bắt đầu làm bài dự thi đại học đợt 2 ảnh 1Thí sinh dự thi môn Toán, khối D tại Hội đồng thi Đại học Ngoại thương, Hà Nội. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Sáng nay, ngày 9/7, trên 575.000 thí sinh các khối B, D, C và các khối năng khiếu khác sẽ bắt đầu dự thi đợt 2, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có 575.188 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trên tổng số 761.753 thí sinh đăng kí dự thi, đạt tỷ lệ 75,51%. 

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 có 141 trường tổ chức thi tại 893 điểm thi với 22.152 phòng thi. Số cán bộ được huy động tham gia công tác tuyển sinh là 65.659 người.

Thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng cần thiết phục vụ cho môn thi, gồm bút viết; bút chì; compa; tẩy; thước kẻ; thước tính; máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ cắm và không soạn thảo được văn bản; các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh thực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác; giấy thấm chưa dùng; giấy nháp (giấy nháp phải có chữ ký của cán bộ coi thi.)

Sáng nay, thí sinh khối B, D thi môn Toán, thí sinh khối C thi môn Địa lý. Cả hai môn này đều thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 180 phút. Thời gian tính giờ làm bài của thí sinh bắt đầu từ 7 giờ 15 phút đến 10 giờ 15 phút.

Nếu ở đợt 1, chỉ có thí sinh các khối A, A1 và khối V thì đợt 2 có rất nhiều khối thi với nhiều môn khác nhau, trong đó có nhiều môn xã hội như văn, sử, địa. Theo các hội đồng thi, công tác an ninh trường thi vì thế sẽ được siết chặt hơn nữa để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Cũng liên quan đến các môn khoa học xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đề thi năm nay sẽ đổi mới theo hướng tăng cường tính mở, liên hệ thực tế và bản thân thí sinh, gắn kiến thức sách vở với đời sống xã hội. 

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, đề thi sẽ nằm trong chương trình trung học phổ thông nhưng không bắt thí sinh phải nhớ nhiều chi tiết một cách máy móc, không học thuộc lòng theo khuôn mẫu có sẵn. Thay vào đó, đề sẽ tăng cường kiểm tra năng lực, khả năng tư duy, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. 

Với môn ngoại ngữ, đề thi chỉ có phần trắc nghiệm như năm ngoái, không có phần viết như đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục