Tri ân các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm tôn vinh, tri ân các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
Tri ân các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ảnh 1Một cựu chiến binh thắp hương cho đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sáng 4/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019), nhằm tôn vinh, tri ân các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Dự buổi lễ có bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Hách Chí Cương, quyền Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; chiến sỹ trẻ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, lưu học sinh Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh.

[Chiến dịch Điện Biên Phủ - những trang sử vàng hào hùng của dân tộc]

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HUFO, nhấn mạnh ngày 7/5/1954, Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự chỉ huy của Bộ Chỉ huy Mặt trận do Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Tư lệnh, sau “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn” đã làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, góp phần quan trọng kết thúc chiến tranh Đông Dương bằng việc ký kết Hiệp định Geneva vào ngày 20/7/1954, lập  lại  hòa bình tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ góp phần quan trọng thức tỉnh, động viên các dân tộc bị áp bức dũng cảm đứng lên đấu tranh giành độc lập, góp phần quan trọng làm cho hệ thống thuộc địa của Chủ nghĩa đế quốc trên phạm vi toàn cầu tan rã.

Lịch sử dân tộc Việt Nam mãi mãi khắc ghi công lao của những người đã làm nên chiến thắng “chấn động địa cầu” năm ấy.

Tri ân sự giúp đỡ, ủng hộ quốc tế rất quý báu góp phần tạo nên thành công cho chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ của nhân dân ta, ông Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân Việt Nam nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ từ vật chất đến tinh thần vô cùng quý báu của nhân dân Lào, Trung Quốc, Liên Xô trong cuộc đấu tranh cách mạng vô cùng gian khổ, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, giành thắng lợi cuối cùng vào ngày 30/4/1975.

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình vô cùng quý báu của ba nước anh em. Đó là cơ sở quan trọng để chúng ta củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị với nhân dân Lào, Trung Quốc, Nga lên một tầm cao mới vì hòa bình phát triển phồn vinh của mỗi dân tộc trong tương lai.

Buổi lễ nhằm tri ân sự hy sinh, tôn vinh những chiến công của các chiến sỹ Điện Biên năm xưa; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng kiên cường của dân tộc với thế hệ trẻ ngày nay.

Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ thành phố hiểu thêm về những năm tháng khó khăn nhưng dũng cảm, bất khuất của các thế hệ cha ông trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại buổi lễ, các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã giao lưu với sinh viên, chia sẻ kỷ niệm về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Chương trình giao lưu đố vui lịch sử về chiến dịch Điện Biên Phủ dành cho sinh viên và các chiến sỹ trẻ cũng đã diễn ra tại buổi lễ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục