Triển khai dự án con đường du lịch "Che Guevara"

Cuba, Bolivia và Argentina sẽ triểu khai dự án du lịch nhằm quảng bá những nơi mà nhà du kích huyền thoại Che Guevara đã đi qua.
Ngày 26/5, Bộ trưởng Văn hóa Bolivia Marco Antonio Peredo thông báo nước này cùng với Argentina và Cuba sẽ triển khai một dự án du lịch nhằm quảng bá những địa danh mà nhà du kích huyền thoại Ernesto Che Guevara trong cuộc đời hoạt động của mình đã đi qua.

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Peredo cho biết, "Bắt đầu từ sáng kiến của Argentina, chúng tôi tạo ra một sản phẩm du lịch văn hóa với rất nhiều điểm đến trải dài trên các vùng miền của ba nước, những nơi mà Tư lệnh Che sinh ra, chiến đấu và anh dũng hy sinh."

Đại diện của ba nước sẽ nhóm họp vào ngày 28/5 tại Bolivia để triển khai dự án "Những con đường của Che Guevara."

Theo dự kiến tour du lịch sẽ đi qua các thành phố của Argentina như Alta Gracia, Caraguatay, Rosario và San Martín de los Andes, nơi nhà du kích huyền thoại trải qua thời niên thiếu.

Trong khi đó, Bolivia khai thác tour du lịch tại vùng rừng nguyên sinh ở Tây Nam nước này, bao gồm làng Higuera, nơi người anh hùng Che Guevara bị hành quyết và Valle Grande, nơi thi thể của ông và 8 người đồng chí được chôn chung trong một ngôi mộ tập thể đến năm 1997, sau đó được khai quật và chuyển về Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục