Những tác phẩm trong bộ sưu tập của ông Tira chủ yếu mua lại từ bộ sưu tậpcủa ông Petro Paris, Tham tán thương mại Đại sứ quán Cộng hòa Italy tại Việt Namtrong những năm 1980-1983 và 1988-1990.
Các tác phẩm này được sáng tác trong giai đoạn 1930-1970, thời kỳ đặc biệttrong lịch sử hiện đại Việt Nam. Chủ yếu trong số đó là các ký họa, phác thảo từthập kỷ 1930 tới thập kỷ 1960, cùng một số lượng lớn tác phẩm được sáng táctrong những năm 1950, thời kỳ ít được đề cập đến trong các tài liệu lịch sử mỹthuật. Đặc biệt, trong số đó còn có các tranh truyện và minh họa chưa từng đượcxuất bản.
Các tác phẩm phản ánh sinh động những sự kiện lịch sử, trăn trở của ngườinghệ sỹ và những góc riêng tư cá nhân mang dấu ấn thời đại của người cầm cọ.
Khách tham quan dễ dàng nhận ra thần thái quen thuộc qua từng tác phẩm củacác tác giả tên tuổi của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam như Nguyễn Gia Trí,Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, Trầ n Văn Cẩn, Nguyễn Văn Tỵ, Bùi Xuân Phái, CôngVăn Trung, Tôn Thất Đào, Nguyễn Thụ.
Tiến sỹ Nora A. Taylor, giáo sư Quỹ Alsdorf về Lịch sử Mỹ thuật Đông NamÁ, Học viện Nghệ thuật Chicago (Hoa Kỳ), nhận định, bộ sưu tập này thực sự vôgiá đối với các sử gia cũng như các nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật. Đây là kholưu trữ những hình ảnh minh họa về cuộc kháng chiến và phong trào cách mạngchống Pháp.
Tất cả những cựu sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tham giakháng chiến đều góp mặt trong bộ sưu tập này với những ký họa, ghi chép được vẽngay tại mặt trận, ở nông thôn hay trong sinh hoạt chi bộ. Không có bất kỳ mộtbức hình nào chụp trong thời kỳ đó còn tồn tại, nên những bức ký họa này là kýức duy nhất về một thời xa vắng trong biên niên sử Việt Nam.
Triển lãm kéo dài đến ngày 14/10./.