Triển lãm ảnh tôn vinh những tấm gương dũng cảm chống "giặc lửa"

Triển lãm trưng bày trên 100 tác phẩm, ghi lại những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cũng như sự sát cánh của người dân trong cuộc chiến chống "giặc lửa."
Triển lãm ảnh tôn vinh những tấm gương dũng cảm chống "giặc lửa" ảnh 1Khách tham quan triển lãm ảnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 2/10, triển lãm ảnh  tôn vinh những tấm gương dũng cảm chống "giặc lửa" có chủ đề "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy" đã điễn ra tại Hà Nội.

Triển lãm do Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ kế hoạch đầu tư), Đại học Phòng cháy, chữa cháy phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 56 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (4/10/1961-4/10/2017), đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề phòng cháy, chữa cháy.

Triển lãm trưng bày trên 100 tác phẩm từ khắp nơi trên cả nước, xoay quanh chủ đề các mô hình, hoạt động phòng chống cháy nổ. Trong 3 ngày diễn ra triển lãm, công chúng sẽ được xem các tác phẩm đến từ các tác giả chuyên và không chuyên, ghi lại những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cũng như sự chung tay, sát cánh của người dân trong cuộc chiến chống "giặc lửa."

[Một lính cứu hỏa hy sinh khi chữa cháy nhà trong đêm ở TP.HCM]

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn, người dân sẽ có thêm thông tin, kiến thức để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy, chữa cháy từ nơi ở, nơi làm việc, đồng thời có kỹ năng qua đó chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy khi sự cố cháy nổ xảy ra. Triển lãm mở cửa từ 2/10 đến 4/10, tại phố Tràng Tiền.

Theo thống kê của Bộ Công an về tình hình cháy, nổ tháng 9 năm 2017 (từ ngày 16/8/2017 đến ngày 15/9/2017), toàn quốc xảy ra 270 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 8 người, tài sản thiệt hại ước tính trên 299 tỷ đồng. So với tháng 8/2017 tăng 16 vụ, giảm 9 người chết và 18 người bị thương. Toàn quốc xảy ra 3 vụ nổ, làm chết 6 người, bị thương 7 người. So với tháng 8/2017, tăng 1 vụ, tăng 6 người chết và 4 người bị thương.

Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn; xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các địa bàn, công trình trọng điểm quốc gia, khu công nghiệp, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại... đồng thời, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tăng cường các giải pháp nhằm tuyên truyền ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong phòng, chống cháy, nổ với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như các buổi tọa đàm, triển lãm như triển lãm ảnh "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục