Đây là triển lãm ảnh quốc tế lần đầu tiên được giới thiệu tại các nướcĐông Nam Á và Nam Á, được thiết kế lại từ triển lãm “Japan: A Self-Portrait,Photographs 1945-1964 (tạm dịch: Nhật Bản: Nhiều bức ảnh, Một chân dung, giaiđoạn 1945-1964) đã từng gây tiếng vang lớn khi được trưng bày tại Bảo tàng Nghệthuật Setagaya, Bảo tàng Nghệ thuật Aichi và một số địa điểm nổi tiếng khác ởNhật Bản.
Hơn 100 bức ảnh đen trắng của 11 nhiếp ảnh gia hàng đầu Nhật Bản đượctrưng bày tại triển lãm, theo 3 giai đoạn: “Hậu chiến”, “Giữa Truyền thống vàHiện đại”, và “Hướng tới Nhật Bản mới."
Triển lãm tập hợp những bức ảnh nghệ thuật, ghi lại dấu ấn của xã hội NhậtBản trong một thời kỳ đầy khó khăn, phức tạp sau thế chiến. Những bức ảnh có giátrị lịch sử thể hiện nội lực phi thường - được gọi là “Thần kỳ Nhật Bản”, đã đưaNhật Bản thoát khỏi khó khăn, phát triển mạnh mẽ./.