Triển lãm ảnh về hợp tác giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam

Triển lãm ảnh về quan hệ hợp tác giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam là một trong những hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Triển lãm ảnh về hợp tác giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam ảnh 1 Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Thiếu tướng Songvang Thammasith, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Sáng 29/8 tại Bảo tàng Bộ An ninh Lào ở thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh về quan hệ hợp tác giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 -18/7/2017) và 55 ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017).

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Bá Hùng; Thiếu tướng Songvang Thammasith, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào, cùng đông đảo đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào và nhiều cán bộ chiến sĩ của Bộ An ninh Lào.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Mala Vilachith, Cục trưởng Cục Nghiên cứu khoa học và lịch sử an ninh Lào, cho biết triển lãm ảnh về mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phòng chống, ngăn chặn tội phạm, gìn giữ trật tự an toàn xã hội giữa lực lượng an ninh Lào và lực lượng công an Việt Nam là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2017, đồng thời nhằm nâng cao vai trò trong hợp tác đảm bảo an ninh, tạo điều kiện cho việc phát triển đất nước tiến lên không ngừng theo định hướng mà hai Đảng, hai Nhà nước đã đề ra.

[Văn hóa nghệ thuật là cầu nối giúp thắt chặt quan hệ Việt-Lào]

Thông qua những bức ảnh, Bộ An ninh Lào mong muốn triển lãm sẽ giúp người dân Lào và cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào hiểu hơn về tình đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai lực lượng an ninh Lào và lực lượng công an Việt Nam.

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng an ninh Lào và lực lượng công an Việt Nam ôn lại những thành tích, truyền thống chiến công của chiến sỹ cách mạng tiền bối, qua đó góp phần giáo dục, động viên thế hệ trẻ hai nước chủ động giữ gìn, vun đắp truyền thống Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa hai bộ nói riêng và hai nước Lào-Việt Nam anh em nói chung.

Triển lãm trưng bày 93 bức ảnh theo 6 chủ đề phản ánh sinh động tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước Lào-Việt Nam; về sự hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước; về mối quan hệ hợp tác giữa Bộ An ninh Lào với Bộ Công an Việt Nam từ trước đến nay; về sự hợp tác trong công tác phòng, chống, ngăn chặn tội phạm giữa hai bộ, giữa các tỉnh kết nghĩa, các tỉnh giáp biên của hai nước…

Triển lãm mở cửa cho khách tham quan miễn phí đến hết ngày 11/9./.

Triển lãm ảnh về hợp tác giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam ảnh 2Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và các quan khách đi xem triển lãm. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Triển lãm ảnh về hợp tác giữa Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam ảnh 3Khá đông cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Lào đã đến xem triển lãm. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục