Triển lãm hình ảnh Việt Nam tại Pháp

Tối 23/3, triển lãm với chủ đề "Từ sông Loire đến sông Mekong" đã khai mạc tại Trung tâm thương mại thành phố Tours, cách Paris (Pháp) 200km về phía Nam.

Tối 23/3, triển lãm với chủ đề "Từ sông Loire đến sông Mekong" đã khai mạc tại Trung tâm thương mại thành phố Tours, cách Paris (Pháp) 200km về phía Nam.

Đây là một hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam đồng thời bày tỏ tình hữu nghị và đoàn kết của người dân thành phố Tours với nhân dân Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức theo sáng kiến của Trung tâm triển lãm thành phố, phối hợp với Phòng thương mại và công nghiệp, Phòng hướng nghiệp và các ngành nghề thủ công của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Kinh Tài đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc triển lãm này, coi đó mà một bằng chứng sinh động thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết của người dân thành phố Tours và tỉnh Indre et Loire đối với nhân dân Việt Nam.

Đại sứ cho rằng triển lãm sẽ là dịp để người dân địa phương khám phá sự hấp dẫn và vẻ đẹp của Việt Nam qua các hình ảnh và hiện vật, để rồi một ngày nào đó sẽ đến thăm Việt Nam, tận mắt chứng kiến những vẻ đẹp sống động đó.

Những bức ảnh và hiện vật phản ánh cuộc sống và con người Việt Nam đã thực sự tạo nên sự sinh động và hấp dẫn của không gian Việt Nam tại Trung tâm thương mại thành phố Tours.

Đặc biệt, hơn 50 bức ảnh do chính Giám đốc Trung tâm triển lãm Gérard Domise thực hiện trong hai lần ông sang thăm Việt Nam, đã ghi lại những nét văn hóa độc đáo của người dân Sa Pa, Bắc Hà.

Bên cạnh những hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam, bộ sưu tập áo dài truyền thống do nhà tạo mẫu Việt kiều Pascale Valéry Tùng Lâm thực hiện cũng thu hút không ít người xem bởi nét mềm mại và quyến rũ của chúng.

Nếu như những tác phẩm sơn mài và tranh lụa của các họa sĩ trẻ đến từ Việt Nam như Lại Thị Mai Liên, Phan Thị Thanh Mai, Vũ Đăng Đinh hay Doãn Thu Hương gợi nên sự tò mò của người xem bởi phong cách nhiệt đới và chất liệu rất Á Đông, thì 2.000 con búp bê dân tộc xinh xắn do chính các em nhỏ tàn tật ở Công ty Sao Mai (doanh nghiệp của cho những người lao động khuyết tật) khiến người xem ngưỡng mộ và cảm động.

Điểm nhấn của cuộc triển lãm là bức ảnh Bác Hồ bên cạnh những nhân vật nổi tiếng của Đảng Xã hội Pháp trong Đại hội Tours, năm 1920. Bức ảnh đi vào lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam này, đã được Trung tâm lưu trữ thành phố cho chụp lại, phóng to và đặt trang trọng ở trung tâm của không gian Việt Nam, như một bằng chứng của sự gắn bó lâu đời giữa thành phố Tours với đất nước xa xôi trên bán đảo Đông Dương.

Triển lãm "Từ sông Loire đến sông Mekông" sẽ mở cửa đến hết ngày 11/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục