Triển lãm mỹ thuật toàn quốc về lực lượng vũ trang

161 tác phẩm đã được trưng bày tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc tại Hà Nội về đề tài "Lực lượng vũ trang-chiến tranh cách mạng."
161 tác phẩm của 161 tác giả đã được trưng bày tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài "Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng," khai mạc chiều 12/12, tại Hà Nội.

Triển lãm do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Các tác phẩm trưng bày, gồm 110 tác phẩm hội họa, 17 tác phẩm đồ họa và 34 tác phẩm điêu khắc, được chọn lọc trong tổng số 580 tác phẩm của hơn 400 tác giả trên khắp cả nước gửi về tham dự cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài "lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng" của Bộ Quốc phòng trong vòng 5 năm qua (2005-2009).

Theo Ban tổ chức, cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc lần này có sự chuyển biến rõ rệt, thu hút các thế hệ nghệ sỹ, ngôn ngữ tạo hình bộc lộ rõ nét hơn trong từng tác phẩm trong khi tính mô phỏng, minh họa giảm rõ rệt.

Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 29 giải thưởng; trong đó, hai tác phẩm đạt giải A: "Dân quân làng ALêb""Hà Nội tháng Chạp năm 1972" (đều bằng chất liệu sơn mài), giải B có 8 tác phẩm; có 7 giải C và 12 giải khuyến khích.

Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật về đề tài "lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng" được tổ chức 5 năm một lần kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục