Câu chuyện đặc điểm và chi tiết kiến trúc đình làng Bắc Bộ được nhóm nghệ sỹ tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, đẹp mắt, tạo đối thoại với di sản và các thế hệ hội họa đi trước.
“Vẫn Bóng và Hình” lấy cảm hứng đặt tên từ một triển lãm cũ nhưng đặc biệt trong đời sáng tác của cố họa sỹ Lê Thiết Cương, đồng thời là hoạt động tưởng nhớ và tiếp lửa cho di sản mà ông để lại cho hội họa Việt.
Chiều 14/8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), triển lãm “Rằng Ngày Mai Sẽ” chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – New Zealand.
Tại TỎA, các tác phẩm nghệ thuật sẽ được kể một cách trực quan, sinh động với sự hỗ trợ từ công nghệ “video art immersive”, một hình thức trình diễn nghệ thuật sử dụng video kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, để tạo ra môi trường thị giác và thính giác bao trùm, giúp người xem cảm thấy như đang “bước vào bên trong” tác phẩm nghệ thuật.
Giám đốc Sáng tạo của nhóm “11:11 Group” chia sẻ "Việt Nam mở cửa” mong muốn trở thành một không gian đối thoại giữa cái cũ và cái mới, phản ánh thực tế của Việt Nam ngày nay.
Chủ trì hội chợ năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã giới thiệu về nét đẹp của hoa sen, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang phục áo dài truyền thống đến với bạn bè Nhật Bản và quốc tế.
Nhằm giới thiệu, quảng mô hình ăn uống lành mạnh và bền vững của vùng Địa Trung Hải, Tuần lễ ẩm thực Italy tại Việt Nam lần thứ 9 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn.
Buổi trình diễn nghệ thuật với tên gọi “Bigger & Closer (Not Smaller & Further Away)” kéo dài 50 phút, dự kiến mở cửa đón khách tham quan từ ngày 1/11/2023 đến hết ngày 31/5/2024 tại thủ đô Seoul.
Tại Triển lãm Nghệ thuật Tiêu điểm Quốc tế tại Mông Cổ, ngoài mang đến nghệ thuật cắt tranh giấy và thủ công mỹ nghệ, ĐSQ VN đã quảng bá văn hóa và tiềm năng du lịch của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Những bộ ảnh được tập hợp từ các góc nhìn khác nhau trên khắp quê hương Phú Thọ, gồm hình ảnh về cảnh quan tự nhiên tươi đẹp của miền đất trung du, con người Phú Thọ trong lao động, đời sống...
Triển lãm có tiêu đề “Happy New Tết” trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc với chủ đề và nội dung truyền thống, bao gồm nhiều bức tranh in mộc bản và đồ trưng bày gốm sứ về chủ đề Hổ.
Theo tờ Rodong Sinmun, trong 10 năm qua, người dân Triều Tiên đã “học tập, làm theo niềm tin, quyết tâm và lòng dũng cảm của cố lãnh đạo Kim Jong-il đối với sự nghiệp cách mạng."
Triển lãm tái hiện lại những bức tranh của các nghệ sỹ nổi tiếng một cách đa chiều hơn, với những, vật thể, âm thanh và mùi vị đi kèm giúp những khách tham quan đặc biệt có thể thưởng thức tác phẩm.
Tác phẩm của nghệ sỹ Dinh Q Lê (Việt Nam) được giới thiệu ở triển lãm chuyên về các tác phẩm nghệ thuật hướng tới trẻ em có tên Gallery Children’s Biennale theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Trong cái lạnh tê tái của mùa đông, chương trình nghệ thuật Gió đầu mùa – Khơi miền sáng tạo vẫn thu hút được sự tham gia của đông đảo phụ huynh với nhiều hoạt động phong phú.
Bức tranh "Portrait of a Lady" của họa sỹ theo trường phái tượng trưng Gustav Klimt được trưng bày tại phòng triển lãm nghệ thuật Ricci Oddi ở thành phố Piacenza thông qua truyền hình trực tiếp.
Lấy hội họa làm tinh thần chủ đạo, triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 200 bức tranh, ký họa được sáng tác trực tiếp trong thời kỳ chiến tranh tại đường Trường Sơn.