Triển lãm nghệ thuật không dùng năng lượng tiêu thụ đầu tiên ở Italy

Toàn bộ không gian triển lãm và các tác phẩm nghệ thuật được chiếu sáng bằng cách sử dụng các tế bào quang điện.
(Nguồn: rtl.it)
(Nguồn: rtl.it)

"Lluminati” là tên gọi một triển lãm nghệ thuật giới thiệu tác phẩm của 12 nghệ sỹ đương đại hàng đầu Italy được tổ chức tại thủ đô Rome từ ngày 16/5 đến ngày 17/6.

Điều đặc biệt là triển lãm không hề sử dụng năng lượng tiêu thụ để chiếu sáng các tác phẩm nghệ thuật.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, toàn bộ không gian triển lãm và các tác phẩm nghệ thuật được chiếu sáng bằng cách sử dụng các tế bào quang điện.

Tác giả của triển lãm là ông Geo Florenti, 42 tuổi, người Romania, sinh sống ở Italy từ năm 1991.

Ông Florenti chia sẻ ý tưởng thực hiện triển lãm không tiêu thụ năng lượng được ông nghĩ đến từ năm 2017 khi Hội nghị Thượng đỉnh G7 được tổ chức ở thành phố Taormina của Italy.

Tại đây, ông đã sử dụng các tế bào quang điện để chiếu sáng một tác phẩm nghệ thuật của Giacomo Balla.

Để thực hiện được ý tưởng, Florenti đã gặp gỡ và thuyết phục từng người trong số 12 nghệ sỹ đương đại hàng đầu của Italy như Luca Maria Patella, Michelangelo Pistoletto, Pietro Ruffo... tham gia dự án này.

Các nhà tổ chức cho biết triển lãm muốn gửi tới thế giới thông điệp “Nghệ thuật giải cứu thế giới không chỉ thông qua cái đẹp mà còn bằng cách thử nghiệm các giải pháp thực sự để thể hiện sự tôn trọng đối với Trái Đất và tránh lãng phí.”

Ông Giancarlo Carpi - nhà thiết kế của triển lãm - cho rằng “Lluminati” đánh dấu một bước ngoặt trong suy nghĩ về việc thiết lập một không gian triển lãm được hình thành cùng với tác phẩm nghệ thuật.

Hệ thống chiếu sáng chiếm vị trí trung tâm trong nhận thức của công trình và được thiết kế một cách thống nhất với các tác phẩm nghệ thuật nên không những không hề cản trở việc chiêm ngưỡng các tác phẩm của người xem, mặt khác sự kết hợp giữa ánh sáng và các tác phẩm còn là một công trình nghệ thuật khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.