Triển lãm Viet Stamp vì môi trường tại TP.HCM

Triển lãm Viet Stamp lần thứ 5 chủ đề “Vì một màu xanh,” thể hiện các chuyên đề về môi trường, thiên nhiên đã được tổ chức tại TP.HCM.
Triển lãm Viet Stamp lần thứ 5 chủ đề “Vì một màu xanh” do Câu lạc bộ Viet Stamp (Hội Tem Thành phố Hồ Chí Minh) và Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) tổ chức ngày 20/11, đã thu hút sự tham gia của 38 bộ sưu tập tem bưu chính, bưu ảnh, vật phẩm bưu chính của 30 nhà sưu tập đến từ một số tỉnh, thành như Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Thái Bình và Hà Nội.

Với 111 khung tiêu chuẩn, dưới nhiều tên gọi như “Huế,” “Nghề làm ruộng,” “Một số động vật hoang dã tại Việt Nam,” “Đam mê cà phê,” “Nóng bỏng băng tan,” “Bài Tây”…các bộ sưu tập tem đã tập trung thể hiện các chuyên đề về thiên nhiên, môi trường, động vật hoang dã; lịch sử bưu chính; đất nước, con người, văn hóa, lịch sử Việt Nam và thế giới; những bộ sưu tập tem đoạt giải trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã phát hành phong bì và dấu kỷ niệm triển lãm có logo Năm Quốc tế về Rừng của Liên hợp quốc, logo của Câu lạc bộ Viet Stamp và logo của Tổ chức WAR; phát hành tập san Viet Stamp số 4 với số lượng 350 cuốn.

Nhân đây, Câu lạc bộ Viet Stamp đã ra mắt Nhóm sưu tập tem bảo vệ động vật hoang dã (WAP) nhằm góp phần giáo dục, tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng giảm bớt sự tàn phá thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường sống.

Triển lãm Viet Stamp lần thứ 5 là sự kiện hưởng ứng hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam, Năm quốc tế về rừng của Liên hợp quốc gắn với kỷ niệm 4 năm thành lập Câu lạc bộ Viet Stamp; tuyên truyền việc bảo tồn các hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Đây còn là dịp để người sưu tập tem thể hiện đam mê, quảng bá và phát triển phong trào sưu tập tem tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm kéo dài đến ngày 27/11./.

Trần Xuân Tình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục