Với mức tăng GDP 7,85% trong chín tháng, Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, vững vàng trên hành trình đạt được các mục tiêu đề ra trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong năm 2025 từ mức 3,7% lên 4,1%; năm 2026 từ mức 3,9% lên 4,0%.
Theo khảo sát của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá triển vọng kinh tế ngành trong 12 tháng tới “rất tích cực” là 2,8%, gấp 4 lần so với khảo sát tháng 4/2023.
Fed chi nhánh Dallas lưu ý nhu cầu tiêu dùng suy giảm gây ra mối lo ngại đối với nhiều doanh nghiệp trong khi xung đột trên thế giới tiếp diễn cũng được coi là những yếu tố đem lại rủi ro.
Theo khảo sát của Visa có 75% người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục duy trì tâm thế lạc quan với triển vọng kinh tế trong nước sẽ cải thiện trong một năm tới đây.
Thủ tướng Thái Lan cho biết chính phủ đặt ưu tiên nối lại đàm phán hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, thúc đẩy thương mại biên giới và tăng cường lao động có tay nghề.
Bộ trưởng Tài chính Israel Smotrich cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị gói hỗ trợ kinh tế cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột với quy mô rộng hơn gói hỗ trợ đại dịch COVID-19.
Giới đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vào ngày 25/8 tới, tại hội nghị thường niên của giới lãnh đạo ngân hàng thế giới tại Jackson Hole.
Hoạt động tuyển dụng nhân viên tạm thời trong tháng 7/2023 tại Anh ghi nhận mức tăng yếu nhất trong 9 tháng, một phần vì nhiều lao động mong muốn tìm kiếm một công việc lâu dài.
Kịch bản lạc quan, CIEM kỳ vọng tăng trưởng GDP có thể ở mức 6,46% trong năm 2023. Theo đó, xuất khẩu cả năm 2023 giảm 2,17%, CPI bình quân tăng 4,39%, cán cân thương mại đạt thặng dư 6,8 tỷ USD.
Một trong những chủ đề của cuộc họp của nhóm ASEAN+3 có thể là cách thức tăng cường an toàn trước sự biến động của thị trường, trong bối cảnh lĩnh vực ngân hàng trên toàn cầu đang chao đảo.
Trong phiên 20/4, những khó khăn của ngành ôtô và lo ngại về triển vọng kinh tế đã kéo chứng khoán thế giới đi xuống, trong khi giá dầu cũng giảm giữa những đồn đoán về động thái lãi suất sắp tới.
Bảy trong số 11 mã chứng khoán chính của S&P 500 đều nhuốm sắc đỏ, trong đó các mã chứng khoán ngành công nghiệp và năng lượng lần lượt giảm 2,25% và 1,72%, dẫn đầu nhóm cổ phiếu giảm giá.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á đạt 4,8% trong năm 2023, cao hơn mức 4,6% đưa ra trong dự báo hồi tháng 12/2022.
OECD công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ 2023: Phục hồi ngành du lịch hậu đại dịch” cho thấy kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,6% trong năm nay.
Goldman Sachs nhận định các khách hàng đang "đối mặt với lớp sương mù" của sự không chắc chắn trên thị trường tài chính, kinh tế và địa chính trị, do đó họ cần tránh những thay đổi không cần thiết.
Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế” công bố ngày 22/11, OECD ước tính tăng trưởng kinh tế của Mỹ Latinh trong năm 2023 đạt từ 0,5%-2,6%, giảm mạnh so với mức tăng trưởng trung bình 3,8% dự kiến năm nay