Triển vọng ngành dầu cọ Indonesia trong năm 2014

Hiệp hội Các nhà sản xuất dầu cọ Indonesia dự báo năm 2014 sản lượng dầu cọ có thể tăng 7,7% lên 28 triệu tấn do điều kiện thời tiết tốt hơn.

Hiệp hội Các nhà sản xuất dầu cọ Indonesia (Gapki) vừa công bố dự báo về triển vọng của ngành sản xuất dầu cọ nước này năm 2014, theo đó sản lượng sẽ tăng song xuất khẩu có thể vẫn giữ nguyên như năm 2013, chủ yếu do tiêu dùng trong nước gia tăng.

Tổng thư ký Gapki Joko Supriyono nói rằng xuất khẩu dầu cọ năm nay của Indonesia năm nay dự kiến sẽ chỉ đạt 21,1 triệu tấn như năm ngoái, do nhu cầu trong nước có thể tăng 25% lên 10 triệu tấn nhờ được thúc đẩy bởi chính sách nhiên liệu sinh học mới của chính phủ.

Tháng 9/2013, Chính phủ Indonesia đã nâng tỷ lệ quy định dầu diesel sinh học trong nhiên liệu pha trộn từ 7,5% lên 10%, và các nhà máy điện cũng đã được yêu cầu pha trộn 20% dầu diesel sinh học vào hỗn hợp nhiên liệu bắt đầu từ đầu năm 2014.

Theo ước tính của Hiệp hội các nhà sản xuất nhiên liệu sinh học Indonesia (Aprobi), nhu cầu nhiên liệu sinh học trong nước của nước này có thể tăng mạnh từ 1,1 triệu kilôlít năm ngoái lên 3,8 triệu kilôlít năm nay.

Gapki ước tính xuất khẩu dầu cọ của Indonesia năm 2013 tăng 16% so với năm 2012 lên 21,1 triệu tấn, trong khi sản lượng có thể giảm 1,9% từ mức 26 triệu tấn cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết. Tuy nhiên, năm 2014 sản lượng dầu cọ có thể tăng 7,7% lên 28 triệu tấn do điều kiện thời tiết tốt hơn và diện tích cây cho thu hoạch tăng.

Ông Joko Supriyono cho biết thêm rằng các thị trường truyền thống sẽ tiếp tục thống trị xuất khẩu dầu cọ của Indonesia, trong đó Ấn Độ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với khoảng 6,1 triệu tấn năm 2013, tăng 5,17% so với năm 2012. Tiếp theo là Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc với các mức tương ứng 4 triệu tấn và 2,6 triệu tấn.

Xuất khẩu sang Pakistan cũng tăng đáng kể, từ mức rất thấp năm 2007 khi dầu cọ Indonesia bị mất lợi thế cạnh tranh với Malaysia do đối thủ lớn nhất này được hưởng lợi từ Hiệp định thương mại ưu đãi (PTA) với Pakistan, lên 900.000 tấn, nhờ Indonesia trong năm ngoái cũng đã ký được PTA với Pakistan.

Mức tiêu thụ dầu cọ Indonesia trên các thị trường trường mới cũng gia tăng, chẳng hạn như đã tăng 33% và 13% tại Trung Đông và Châu Phi .

Giám đốc điều hành Gapki Fadhil Hasan dự báo giá dầu cọ có thể tăng trong năm 2014 do xuất khẩu của Indonesia - nhà sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới, không tăng, và giá có khả năng sẽ dao động trong khoảng 900-950 USD/tấn, so với mức CIF 841,67 USD/tấn trong suốt năm ngoái tại Rotterdam (Hà Lan)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục