Triệt phá 3 ổ mại dâm ở ngoại thành Hà Nội

Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm vể trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã triệt phá 3 ổ mại dâm trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội.

Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm vể trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã triệt phá 3 ổ mại dâm trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội.

Vụ thứ nhất bị lực lượng công an triệt phá là ổ mại dâm tại nhà Lê Thị Tươi (sinh năm 1993, trú ở xóm Đồng, Phụng Châu, Chương Mỹ). Công an đã tạm giữ 6 đối tượng (trong đó có 2 đôi nam nữ bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán dâm).

Cơ quan Công an cũng đã làm rõ hành vi chứa gái mại dâm của Tươi. Từ tháng 4/2008 đến nay, Tươi tổ chức mại dâm tại nhà, khi có khách mua dâm, Tươi thu mỗi khách 80.000 đồng một lượt, sau đó đưa lại cho gái mại dâm 30.000 đồng.

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội còn triệt phá ổ mại dâm tại nhà Lê Văn Tư (sinh năm 1964, trú ở xóm Đồng, Phụng Châu, Chương Mỹ). Các lực lượng đã tạm giữ 9 đối tượng, trong đó có 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, và đối tượng Lê Văn Tư.

Tại cơ quan Công an, Tư khai nhận tổ chức chứa gái mại dâm tại nhà từ năm 2005 đến nay. Khi có khách mua dâm, Tư thu của khách 80.000 đồng một lượt, trong đó Tư cắt 50.000 nghìn đồng, còn lại trả cho gái bán dâm.

Qua một thời gian theo dõi, công an Hà Nội đã triệt phá ổ mại dâm tại nhà nghỉ Tuấn Tú, ở Đồi Dền, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, do Nguyễn Tiến Cường (sinh năm 1959) làm chủ. Các lực lượng đã tạm giữ 7 đối tượng, gồm 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm; đối tượng Cường; 1 đối tượng môi giới và lễ tân của nhà nghỉ này.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận đã tổ chức chứa gái mại dâm tại nhà nghỉ Tuấn Tú từ đầu tháng 11/2008 đến nay. Khi có khách mua dâm, Cường thu 150.000 đồng một lượt, Cường bỏ túi 80.000 đồng, cho môi giới 40.000 đồng, còn lại đưa gái mại dâm./.

(Bảo Chung/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục