Triệt phá đường dây làm bằng giả quy mô lớn

Ngày 18/11, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá một đường dây làm bằng giả có quy mô lớn, tạm giữ 5 đối tượng để điều tra, làm rõ.

Ngày 18/11, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá một đường dây làm bằng giả có quy mô lớn, tạm giữ 5 đối tượng để điều tra, làm rõ.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Ðào Ðức Trung và Nguyễn Xuân Hồng ở Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội, Bùi Xuân Tuân ở Thái Thụy, Thái Bình, Nguyễn Bá Quân ở Ô Cách, Việt Hưng, Long Biên, là Giám đốc công ty thương mại dịch vụ Giao Linh và Nguyễn Xuân Thắng ở phường Phúc Lâm, Hòa Bình. Đây là những đối tượng trực tiếp đứng ra tổ chức sản xuất, môi giới và tiêu thụ bằng giả.

Tại nhà trọ của Ðào Ðức Trung ở số 8 cụm 4 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, cơ quan chức năng bắt quả tang các đối tượng này đang sản xuất bằng giả trên máy vi tính; thu giữ tại chỗ 2 giàn máy vi tính, 3 máy in màu và 134 con dấu đồng, 13 con dấu nhựa cùng 500 con dấu chế bản (trên máy vi tính) và phôi đăng ký xe máy, bằng lái xe máy giả.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận có thể làm tất cả các loại bằng giả và giấy chứng nhận giả với “thù lao” 30 triệu đồng một bằng đại học, 3 đến 6 triệu đồng mỗi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Hiện các lực lượng chức năng đã xác minh được 10 đối tượng mua bán bằng giả trên địa bàn Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục