Triệu hồi động cơ Airbus A321Neo, Hãng bay Việt đã thuê bổ sung 15 máy bay

Cục Hàng không Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ các Hãng hàng không Việt Nam bổ sung máy bay vào khai thác bao gồm bổ sung máy bay mới và thuê ướt máy bay.

Dòng máy bay Airbus A321Neo khai thác bởi Vietnam Airlines. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Dòng máy bay Airbus A321Neo khai thác bởi Vietnam Airlines. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên quan đến việc máy bay Airbus A321Neo của các Hãng hàng không Việt Nam đang khai thác sẽ phải tạm dừng để kiểm tra khắc phục động cơ, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết các Hãng hàng không đã thuê bổ sung 15 máy bay để phục vụ nhu cầu vận chuyển giai đoạn cao điểm Tết nguyên đán 2024.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 31/1/2024, Cục Hàng không Mỹ (FAA) và Cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA) chưa ban hành Chỉ lệnh khả phi bắt buộc (Airworthiness Directive) để yêu cầu bắt buộc phải thực hiện lệnh triệu hồi động cơ bị lỗi trên các máy bay A320/A321Neo.

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất đối với hoạt động khai thác máy bay Airbus A321 Neo lắp động cơ PW1100G và trên cơ sở đánh giá, phân tích tác động của lệnh triệu hồi động cơ của Nhà chế tạo động cơ Pratt&Whitney, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chị thị số 559/CT-CHK ngày 30/1/2024 yêu cầu các Hãng hàng không Việt Nam phải tuyệt đối tuân thủ và thực hiện ngay toàn bộ các nội dung theo yêu cầu của Nhà chế tạo động cơ Pratt&Whitney.

Theo báo cáo của các Hãng hàng không Việt Nam, ngay sau khi lệnh triệu hồi động cơ của nhà chế tạo động cơ Pratt&Whitney có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024, các Hãng hàng không Việt Nam đã tuyệt đối tuân thủ và áp dụng theo hướng dẫn của nhà chế tạo động cơ PW1100G và Chỉ thị của Cục Hàng không Việt Nam để đảm bảo an toàn.

Hiện, có 44 máy bay Airbus A321Neo của các Hãng hàng không Việt Nam bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng Chỉ thị của Cục Hàng không Việt Nam cũng như yêu cầu của Nhà chế tạo động cơ Pratt&Whitney, trong đó 8 máy bay của Vietnam Airlines đã dừng bay để tháo động cơ gửi đi cơ sở bảo dưỡng.

“Các Hãng hàng không đã áp dụng phương án tối ưu thời gian khai thác, tháo/lắp động cơ có cùng thời gian triệu hồi lên cùng máy bay để giảm thiểu tối đa máy bay dừng bay tại cùng thời điểm để duy trì đội máy bay đảm bảo cung ứng nhu cầu vận chuyển hàng không,” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Ngoài ra, tất cả máy bay dừng bay đã được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sắp xếp bảo quản tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất tại các vị trí đã được rà soát và đánh giá nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến năng lực khai thác của cảng hàng không đặc biệt giai đoạn cao điểm Tết nguyên đán 2024.

Nhằm duy trì đội máy bay đáp ứng nhu cầu vận chuyển giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2024 và chuẩn bị cho các đợt cao điểm tiếp theo (nghỉ lễ 30/4-1/05, cao điểm Hè, lễ 2/9), Cục Hàng không Việt Nam đã tạo điều kiện và hỗ trợ các Hãng hàng không Việt Nam bổ sung máy bay vào khai thác bao gồm bổ sung máy bay mới và thuê ướt máy bay.

Đến ngày 31/1/2024, tổng số 15 máy bay thuê ướt đã được các Hãng hàng không bổ sung vào đội máy bay để phục vụ nhu cầu vận chuyển giai đoạn cao điểm Tết nguyên đán 2024.

Với số lượng tàu bay được bổ sung cùng với việc tối ưu thời gian khai thác, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho rằng các Hãng hàng không Việt Nam đã đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hoá giai đoạn cao điểm Tết nguyên đán 2024.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam, các cảng vụ hàng không đã chỉ đạo và tăng cường công tác giám sát an toàn đối với các Hãng hàng không Việt Nam, các hãng cho thuê máy bay và công tác bảo dưỡng, bảo quản dừng bay./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục