Triều Tiên cắt giảm số lượng các chuyến bay tới Trung Quốc

Hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo đã cắt giảm số lượng các chuyến bay hàng tuần liên kết Bình Nhưỡng với Bắc Kinh, từ 3 xuống còn 2 chuyến, từ đầu tháng 1/2018.
Triều Tiên cắt giảm số lượng các chuyến bay tới Trung Quốc ảnh 1 Máy bay của Hãng hàng không Air Koryo của Triều Tiên tại sân bay Bình Nhưỡng. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 4/1, một quan chức của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo cho biết hãng đã cắt giảm số lượng các chuyến bay hàng tuần liên kết Bình Nhưỡng với Bắc Kinh, từ 3 xuống còn 2 chuyến, từ đầu tháng 1/2018, song không cho biết lý do của quyết định này.

Có khả năng Air Koryo cắt giảm số lượng các chuyến bay do nhu cầu du lịch giảm vào mùa Đông, và cần tiết kiệm nhiên liệu máy bay - mặt hàng bị Liên hợp quốc cấm xuất khẩu để trừng phạt chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

[Triều Tiên-Hàn Quốc chính thức nối lại đường dây liên lạc liên Triều]

Quan chức này cho hay Air Koryo sẽ tiếp tục kế hoạch bay 2 chuyến một tuần cho đến cuối tháng Hai.

Cho đến tháng 12/2017, hãng hàng không này vận hành chuyến bay Bình Nhưỡng-Bắc Kinh vào các ngày thứ Ba, Năm và Bảy, nhưng giờ đây Air Koryo đã không tiếp tục chuyến bay trong ngày thứ Năm.

Ngoài ra, Air Koryo cũng dừng các chuyến bay liên kết Bình Nhưỡng với thành phố Thẩm Dương của Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm ngoái, song dự kiến nối lại phục vụ vào giữa tháng 1/2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục