Triều Tiên cho phép doanh nhân Hàn tới Kaesong

Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ngày 3/7 cho biết Triều Tiên đã cho phép các doanh nhân nước này tới khu công nghiệp chung Kaesong.
Theo THX, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 3/7 cho biết Triều Tiên đã cho phép các doanh nhân nước này tới khu công nghiệp chung Kaesong - biểu tượng hợp tác duy nhất còn lại giữa hai miền Triều Tiên, đã bị đóng cửa hồi tháng 4 vừa qua.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Văn phòng Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ "trong một bức thư gửi lúc 17 giờ (giờ địa phương) thông qua đường liên lạc cố định tại làng đình chiến Panmunjeom, phía Triều Tiên cho biết sẽ cho phép các doanh nhân Hàn Quốc tới khu công nghiệp chung Kaesong để có thể tiến hành các biện pháp khẩn cấp liên quan đến các trang thiết bị cơ sở và vật liệu có thể bị hư hại trong mùa mưa."

Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng còn cho phép các quan chức thuộc ủy ban Quản lý khu công nghiệp chung Kaesong tới khu công nghiệp này song lưu ý có thể phải trao đổi với họ trong chuyến đi tới Kaesong. Một khi có thông báo về lịch trình cụ thể của chuyến thăm Kaesong, Bình Nhưỡng sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết liên quan tới thông tin và chuyến đi.

[Nhiều công ty Hàn Quốc muốn chuyển khỏi Kaesong]

Trước đó, cùng ngày, 46 công ty Hàn Quốc có nhà máy tại khu công nghiệp chung Kaesong đã yêu cầu chính phủ nước này có biện pháp cần thiết và hỗ trợ chuyển các nhà máy sản xuất của họ về Seoul, hoặc ra nước ngoài. Phát biểu với các phóng viên, ông Kim Hak-Kwon - đồng Chủ tịch ủy ban khẩn cấp, đại diện cho 46 công ty sản xuất phụ tùng máy móc và linh kiện điện tử tại Kaesong - cho biết các công ty này đã nhiều lần yêu cầu được tới Kaesong để tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa dây chuyền sản xuất sau khi phải tạm ngừng hoạt động theo lệnh đóng cửa của Triều Tiên.

Tuy nhiên, các đề nghị này đều không được cả Seoul và Bình Nhưỡng chấp nhận. Do vậy, theo ông Kim, 46 công ty này quyết định chuyển nhà máy sản xuất ra khỏi Kaesong với lý do dây chuyền sản xuất phụ tùng máy móc và linh kiện điện tử rất dễ bị ẩm mốc trong điều kiện khí hậu gió mùa và thiếu công tác bảo dưỡng.

Hôm 20/6, các công ty này cũng đã cảnh báo sẽ ra "quyết định quan trọng" nhằm phản đối việc đóng cửa kéo dài đối với khu công nghiệp chung Kaesong ở biên giới Triều Tiên.

Khu công nghiệp chung Kaesong, được xem là biểu tượng hợp tác duy nhất còn lại giữa hai miền Triều Tiên, hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ khi được thành lập vào năm 2004. Bình Nhưỡng đã tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp này hồi đầu tháng 4 vừa qua và rút toàn bộ 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại đây.

Ngày 26/4, phía Hàn Quốc cũng quyết định rút các nhân viên nước này khỏi Kaesong sau khi Bình Nhưỡng từ chối đề nghị đàm phán của Seoul./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục