Triều Tiên đề nghị trao trả thi hài một người Hàn Quốc

Triều Tiên đã đề nghị trao trả thi hài của một người Hàn Quốc được tìm thấy trôi dạt ở đường biên giới tranh chấp trên Hoàng Hải.

Theo hãng AFP, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc cho biết ngày 29/7, Triều Tiên đã đề nghị trao trả thi hài của một người Hàn Quốc được tìm thấy trôi dạt ở phía Bắc đường biên giới tranh chấp trên Hoàng Hải.

Đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự qua biên giới gia tăng sau khi Triều Tiên tiến hành loạt các vụ bắn thử tên lửa, rocket và đạn pháo với xu hướng dịch chuyển gần hơn bao giờ hết về phía đường biên giới chung Hàn-Triều.

Theo bộ trên, trong một thông điệp gửi qua một đường dây nóng, Bình Nhưỡng cho biết đã vớt được thi hài của một người đàn ông 61 tuổi cùng với một bằng lái xe, một thẻ an sinh xã hội.

Bộ trên cho biết Hàn Quốc đã chấp thuận đề nghị của Triều Tiên, theo đó sẽ chuyển giao thi hài của nạn nhân qua làng đình chiến Panmunjom vào ngày 30/7.

Hãng tin Yonhap cho biết người đàn ông này đến từ Ansan, phía Nam Seoul, đã mất tích hôm 24/6 sau khi đi đánh cá. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến người đàn ông này thiệt mạng và tại sao thi hài ông ta lại trôi dạt về vùng biển của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục