Triều Tiên kết án linh mục người Canada gốc Hàn vì tội chống phá

Tòa án Tối cao Triều Tiên đã tuyên phạt lao động khổ sai suốt đời đối với ông Hyeon Soo Lim - một người Canada gốc Hàn - vì âm mưu lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.
Triều Tiên kết án linh mục người Canada gốc Hàn vì tội chống phá ảnh 1Ông Hyeon Soo Lim. (Nguồn: Associated Press)

Reuters/AP đưa tin, ngày 16/12, Tòa án Tối cao Triều Tiên đã tuyên phạt lao động khổ sai suốt đời đối với ông Hyeon Soo Lim - một người Canada gốc Hàn - vì âm mưu lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.

Ông Lim, sinh ra tại Hàn Quốc và là linh mục tại một nhà thờ ở Toronto (Canada), bị bắt hồi tháng 3/2015. Ông này đã xuất hiện trên truyền thông nhà nước Triều Tiên và thú nhận về những hành vi phạm tội chống phá nhà nước Triều Tiên.

Người thân của bị cáo Lim cho biết ông đã tới Triều Tiên ngày 31/1/2015 trong một sứ mệnh thường kỳ về nhân quyền và ông cũng từng thực hiện hơn 100 chuyến đi tới Triều Tiên kể từ năm 1997./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục