Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên trả tự do cho nhà truyền giáo

Hàn Quốc đã hối thúc Triền Tiên thả nhà truyền giáo người Hàn Quốc Kim Jeong-Wook, người bị tòa án Triều Tiên kết án lao động khổ sai vĩnh viễn.
Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên trả tự do cho nhà truyền giáo ảnh 1Nhà truyền giáo Hàn Quốc Kim Jeong-wook. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 1/6, chính quyền Seoul đã hối thúc Bình Nhưỡng thả nhà truyền giáo người Hàn Quốc Kim Jeong-Wook, người bị tòa án Triều Tiên kết án lao động khổ sai vĩnh viễn với tội danh hoạt động gián điệp và xây dựng một nhà thờ dưới lòng đất hôm 30/5.

Trong một tuyên bố, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ: "Thật đáng tiếc là Bình Nhưỡng đã hấp tấp và đơn phương tiến hành các thủ tục pháp lý để trừng phạt nặng công dân của chúng tôi. Chúng tôi hối thúc mạnh mẽ phía Bình Nhưỡng trả tự do và cho hồi hương công dân của chúng tôi càng sớm càng tốt."

Tuyên bố có đoạn viết: "Chúng tôi đã vài lần yêu cầu Triều Tiên thả và cho hồi hương nhà truyền giáo Kim song họ không có phản hồi và không đáp ứng yêu cầu chính đáng của cộng đồng quốc tế. Hành động đó rõ ràng vi phạm các quy định của quốc tế cũng như giá trị chung của tinh thần nhân đạo."

Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết các công tố viên muốn có án tử hình dành cho Kim Jeong-Wook, hay Kim Jong Uk theo cách gọi của KCNA, trong phiên xử hôm 30/5.

Tuy nhiên, KCNA cho hay ông Kim Jong Uk đã thừa nhận tội lỗi, trong đó có lật đổ nhà nước, hoạt động gián điệp, tuyên truyền và công khai chống nhà nước, xâm nhập bất hợp pháp vào Triều Tiên và “đã thành khẩn ăn năn.”

Do vậy, thay vì bị hành quyết, ông Kim đã bị kết án tù khổ sai chung thân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.