Triều Tiên kêu gọi giải tán UNC tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/3 đã kêu gọi giải tán Bộ chỉ huy Liên hợp quốc tại Hàn Quốc (UNC - do Mỹ đứng đầu), cho rằng lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc không có vai trò gì trong các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/3 đã kêu gọi giải tán Bộ chỉ huy Liên hợp quốc tại Hàn Quốc (UNC - do Mỹ đứng đầu), cho rằng lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc không có vai trò gì trong các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên.

KCNA dẫn lời ông Yun Yong-il thuộc phái đoàn ngoại giao của Triều Tiên tại Liên hợp quốc , nói rằng UNC do Mỹ thành lập một cách không hợp pháp từ năm 1950, không thuộc bất kỳ cơ cấu nào của Liên hợp quốc và cũng không nhận được sự tài trợ về kinh phí hoạt động của Liên hợp quốc .

Trước đó, trong phát biểu ngày 24/2 tại Ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc về hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Yun Yong-il cũng đã đưa ra chỉ trích tương tự đối với UNC và cho rằng cơ quan này cần phải giải tán theo nghị quyết đã thông qua tại phiên họp lần thứ 30 của Đại hội đồng Liên hợp quốc .

UNC duy trì sự hiện diện tại phần lãnh thổ thuộc phía Hàn Quốc và đặt trụ sở trong Khu phi quân sự Panmunjom kể từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Tuy nhiên, lời kêu gọi trên của KCNA được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên và UNC tiến hành hội đàm quân sự cấp tướng tại Panmunjom.

Có tin nói hai bên còn dự kiến tổ chức cuộc gặp tiếp theo ngay trong tuần này ở cấp tá và cấp úy, để thảo luận biện pháp nhằm giảm thiểu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Liên quan đến tình hình Triều Tiên, ngày 3/3, hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho biết Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Bosworth không có kế hoạch gặp các quan chức Bình Nhưỡng trong chuyến thăm 3 nước châu Á tuần này (gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc).

Trong kế hoạch của chuyến đi không có lịch trình cho việc gặp gỡ các quan chức Triều Tiên.

Sau khi đến Bắc Kinh ngày 3/3, ông Bosworth đã có các cuộc thảo luận quan trọng và chi tiết với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vũ Đại Vĩ về các nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói rằng có một số vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong tiến trình phi hạt nhân hoá, nhưng các bên hy vọng những khó khăn này chỉ là nhất thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục