Triều Tiên khởi động nhà máy thủy điện gần khu công nghiệp Kaesong

Bộ trưởng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đang vận hành một nhà máy thủy điện gần khu phức hợp công nghiệp liên Triều vốn bị ngừng hoạt động đã lâu.
Triều Tiên khởi động nhà máy thủy điện gần khu công nghiệp Kaesong ảnh 1Khu công nghiệp Kaesong. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ngày 13/10 cho biết Triều Tiên dường như đang vận hành một nhà máy thủy điện gần khu phức hợp công nghiệp liên Triều vốn bị ngừng hoạt động đã lâu, trong bối cảnh có đồn đoán rằng Bình Nhưỡng đơn phương tái khởi động khu công nghiệp này.

Triều Tiên hồi tuần trước ra tuyên bố ám chỉ nước này đã tái khởi động khu phức hợp công nghiệp Kaesong nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế gia tăng. Seoul đã đóng cửa khu vực sản xuất chung này hồi tháng 2/2016 sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

[Công nhân Triều Tiên trở lại làm việc tại Khu Công nghiệp Kaesong]

Phát biểu với các nghị sỹ, ông Cho Myoung-gyon nói rằng chưa có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy khu công nghiệp này đã được mở cửa trở lại, mặc dù một số hoạt động của xe buýt và đèn đường đã bị phát hiện từ tháng Ba hoặc tháng Tư.

Khi được hỏi liệu đã có điện cung cấp cho khu công nghiệp trên hay chưa, ông Cho Myoung-gyon nêu rõ: "Gần đây phát hiện thấy Triều Tiên đã khởi động một trạm thủy điện nhỏ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục