Triều Tiên lên án Mỹ, Hàn Quốc đưa vũ khí hạng nặng vào DMZ

Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc triển khai vũ khí hạng nặng vào Khu phi quân sự liên Triều, đồng thời cho rằng điều này sẽ dẫn tới "một cuộc đụng độ quân sự không thể báo trước."
Triều Tiên lên án Mỹ, Hàn Quốc đưa vũ khí hạng nặng vào DMZ ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra tại tuyến đường dẫn tới khu công nghiệp Kaesong ở thành phố biên giới Paju, gần Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền, ngày 8/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 14/7, Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc triển khai vũ khí hạng nặng vào Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), đồng thời cho rằng điều này sẽ dẫn tới "một cuộc đụng độ quân sự không thể báo trước."

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn cho Phái bộ Panmunjom của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) nói rằng theo tin truyền thông Hàn Quốc công bố hồi tuần trước, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã sửa đổi các luật đình chiến để cho phép binh sỹ quân đội Mỹ và Hàn Quốc chở vũ khí hạng nặng như súng máy và súng cối vào DMZ, đồng thời sửa đổi này đã có hiệu lực từ ngày 5/9/2014.

Người phát ngôn nêu rõ: "Hành động xâm phạm thỏa thuận đình chiến công khai như vậy đã biến DMZ thành khu vực bị vũ trang dày đặc... và đây là sản phẩm của các động thái không ngưng nghỉ từ Mỹ nhằm kích động một cuộc Chiến tranh Triều Tiên mới."

Cùng ngày, KCNA dẫn lời một người phát ngôn cho Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK) lên án Hàn Quốc về quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) bất chấp sự phản đối mạnh mẽ trong nước và ở nước ngoài, cho rằng Seoul "đang quỵ lụy trước yêu cầu cướp bóc của Mỹ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục