Triều Tiên phê phán Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự với Anh, Pháp

Hãng KCNA ngày 22/1 cho biết, Bình Nhưỡng chỉ trích việc Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự với các nước như Anh, Pháp, cho rằng hành động này đi ngược lại cục diện hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên phê phán Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự với Anh, Pháp ảnh 1(Nguồn: theflagshop)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 22/1 dẫn nguồn Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cùng ngày cho biết, Bình Nhưỡng chỉ trích việc Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự với các nước như Anh, Pháp, cho rằng hành động này đi ngược lại cục diện hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

KCNA cùng ngày đăng bài bình luận với tiêu đề “Không thể lẩn tránh trách nhiệm khi đi ngược xu thế phát triển trên bán đảo Triều Tiên.”

Theo bài viết, Nhật Bản đang làm cộng đồng quốc tế hoảng loạn với mưu đồ hành động quân sự nhằm tạo ra tình hình hỗn loạn khi lôi kéo cả Anh và Pháp.

[Nhật Bản-Pháp nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng]

Theo KCNA, trong khi “tình hình trên bán đảo Triều Tiên vốn từ bờ vực chiến tranh đang chuyển biến nhanh mang tính lịch sử với việc phá vỡ thế đối đầu và tạo ra dòng chảy mới vì an ninh và hòa bình,” Nhật Bản lại đi ngược lại xu hướng này.

Trước đó, phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm hôm 10/1 vừa qua, Thủ tướng Anh Theresa May và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ triển khai tàu khu trục của Anh tại Biển Nhật Bản như một biện pháp gây áp lực với Triều Tiên.

Trong khi đó, tại cuộc hội đàm 2+2 của các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước Nhật Bản và Pháp tại căn cứ Hải quân Brest của Pháp hôm 11/1 vừa qua, Pháp đã nhất trí điều tàu khu trục và máy bay tuần tra biển tới Nhật Bản vào tháng Tư tới nhằm giám sát Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục