Triều Tiên ra điều kiện đàm phán về núi Kumgang

Sáng 26/7, Bình Nhưỡng cho biết sẽ tổ chức họp nếu thành phần dự của Seoul có đại diện công ty tư nhân có tài sản tại núi Kumgang.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/7, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đưa ra điều kiện của mình đối với đề xuất trước đó của Seoul tiến hành một cuộc họp cấp chuyên viên vào cuối tuần này nhằm giải quyết những tồn đọng trong dự án khai thác du lịch chung tại khu vực Núi Kumgang nằm ở phía Bắc biên giới hai miền.

Điều kiện đó là cuộc họp phải có sự tham gia của các doanh nhân Hàn Quốc.

Trong một thông điệp gửi Seoul sáng 26/7, Bình Nhưỡng cho biết chỉ đồng ý tổ chức cuộc họp nếu về trong thành phần tham dự của Seoul có đại diện các công ty tư nhân có tài sản tại núi Kumgang.

Phía Triều Tiên cũng thông báo sẽ đơn phương sử dụng các tài sản của Hàn Quốc tại khu nghỉ mát trên theo luật pháp liên quan của nước này nếu Seoul muốn nhân cuộc họp sắp tới để gây trở ngại cho các cuộc đàm phán về vấn đề tài sản.

Hiện Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang thảo luận với các cơ quan hữu quan về đề nghị của miền Bắc.

Hai miền Triều Tiên đã tiến hành hai vòng đàm phán về tài sản của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu nghỉ mát trên từ cuối tháng Sáu vừa qua, nhưng không đạt đột phá nào.

Trong các cuộc thương thảo ngày 13/7 vừa qua, Bình Nhưỡng đã ấn định ngày 29/7 tới là hạn chót để tiến hành cuộc đối thoại tiếp theo.

Hoạt động du lịch tại khu nghỉ mát núi Kumgang được khởi động từ năm 1998 và do Tập đoàn Hyundai Asan của Hàn Quốc đảm nhiệm. Song hoạt động này đã bị đình trệ từ năm 2008 sau vụ một nữ du khách Hàn Quốc bị binh lính Triều Tiên bắn chết.

Hàn Quốc từ chối nối lại các chuyến du lịch này nếu Triều Tiên không điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và áp dụng các biện pháp an toàn. Trong khi đó, Bình Nhưỡng nói rằng họ đã làm mọi điều cần thiết.

Năm 2010, Triều Tiên đã đơn phương phong tỏa các tài sản của Hàn Quốc tại núi Kumgang. Tháng Tư vừa qua, nước này cũng đã hủy đặc quyền khai thác tour du lịch của Tập đoàn Hyundai tại Kumgang và tuyên bố thành lập một đặc khu du lịch quốc tế ở đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục