Triều Tiên từng đề xuất ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ dừng tập trận

Theo Đại biện Triều Tiên ở Nga ngày 22/8, nước này đã đề xuất với Mỹ, Bình Nhưỡng sẽ đóng băng các vụ thử hạt nhân, song Washington tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn để phản ứng lại.
Triều Tiên từng đề xuất ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ dừng tập trận ảnh 1Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn ở bờ biển phía đông Hàn Quốc ngày 5/7 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 22/8, Đại biện Triều Tiên tại Nga Jin Jong Hyop cho biết Triều Tiên đã từng đề xuất với Mỹ rằng Bình Nhưỡng sẽ đóng băng các vụ thử hạt nhân, song Washington đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn để phản ứng lại các đề xuất này.

[Tướng Mỹ: Ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên]

Trả lời hãng tin Sputnik, ông Jin nói: “Ít năm trước, chúng tôi đã đưa ra đề xuất nhằm giới thiệu việc tạm ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận. Nhưng sau đó Washington đá phản hồi lại đề xuất của chúng tôi bằng cách tiến hành các cuộc tập trận ngày càng lớn hơn.”

Hồi tháng Sáu vừa qua, Trung Quốc đã đề xuất một lộ trình giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên, được gọi là kế hoạch đóng băng kép, trong đó vạch ra một kịch bản về việc dừng đồng thời hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng và các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc.

Sáng kiến này được Nga ủng hộ nhưng bị Mỹ từ chối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục