Trữ lượng dầu thô của OPEC tăng trong năm 2020 dù số giàn khoan giảm

Số liệu thống kê cho thấy trữ lượng dầu thô của các thành viên OPEC tăng 0,3% lên 1.240 tỷ thùng vào cuối năm 2020, so với con số 1.230 tỷ thùng ghi nhận trong năm 2019.
Trữ lượng dầu thô của OPEC tăng trong năm 2020 dù số giàn khoan giảm ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, báo Arab News của Saudi Arabia dẫn Bản tin thống kê năm 2021 do Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) công bố ngày 30/9 cho biết, trữ lượng dầu thô được kiểm chứng của các nước thành viên OPEC đã gia tăng trong năm 2020, cho dù hoạt động khoan thăm dò và số giàn khoan sụt giảm đáng kể.

Số liệu thống kê cho thấy trữ lượng dầu thô của các thành viên OPEC tăng 0,3% lên 1.240 tỷ thùng vào cuối năm 2020, so với con số 1.230 tỷ thùng ghi nhận trong năm 2019.

Tổng trữ lượng dầu thô qua kiểm chứng của thế giới đã ở mức 1.550 tỷ thùng vào cuối năm 2020, tăng 0,2% so với năm trước đó.

Về số lượng giàn khoan, cũng giống như các nhà sản xuất khác trong OPEC, số giàn khoan đang hoạt động của Saudi Arabia đã giảm đáng kể từ 115 giàn khoan năm 2019 xuống còn 59 giàn khoan vào cuối năm 2020. Trong khi đó, số giàn khoan còn hoạt động của Mỹ, một nhà sản xuất chủ chốt ngoài OPEC, cũng giảm mạnh từ 804 giàn năm 2019 xuống còn 341 giàn khoan vào cuối năm ngoái.

Trong một phát biểu ngày 30/9, Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo nêu rõ: "Cam kết của OPEC về việc công bố các dữ liệu dầu khí minh bạch và chất lượng cao đang hỗ trợ mục tiêu của chúng ta là thúc đẩy sự ổn định bền vững của thị trường dầu mỏ, vì lợi ích của các nhà sản xuất, người tiêu dùng và nền kinh tế toàn cầu."

[OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng trong hai thập kỷ tới]

Sản lượng dầu thô của OPEC năm 2020 đã giảm 3,72 triệu thùng/ngày (tương đương 12,7%) so với năm trước đó, trong khi sản lượng dầu thô của các nước ngoài OPEC giảm 5,3% trong năm ngoái.

Theo thống kê của OPEC, tổng sản lượng dầu thô của thế giới trong năm 2020 giảm 8,2% so với năm 2019, xuống mức trung bình 69,09 triệu thùng/ngày.

Bản tin thống kê thường niên của OPEC cũng cho biết doanh thu từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của các nước thành viên OPEC trong năm ngoái đã giảm 42,9% so với năm 2019, xuống còn 321 tỷ USD, do khối lượng xuất khẩu giảm đáng kể. Các nước OPEC đã xuất khẩu trung bình 19,7 triệu thùng/ngày trong năm 2020, giảm 2,78 triệu thùng/ngày (tương đương 12,4%) so với năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.