Trục vớt thành công tàu đánh cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Ngày 2/6, các công nhân Hợp tác xã trục vớt, đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An đã trục vớt thành công tàu cá ĐNa 90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm chiều 26/5.
Trục vớt thành công tàu đánh cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ảnh 1Tàu cá ĐNa 90152TS chìm sâu trong nước. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 2/6, các công nhân Hợp tác xã trục vớt, đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An (Sơn Trà, Đà Nẵng) đã trục vớt thành công tàu cá ĐNa 90152TS của bà Huỳnh Thị Như Hoa trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, bị tàu Trung Quốc đâm chìm chiều 26/5.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ nhiệm Hợp tác xã trục vớt, đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An cho biết do con tàu bị ngập đầy nước, thân vỏ bị đâm lật úp nên công tác trục vớt gặp rất nhiều khó khăn.

Phương án khả thi nhất là dùng xà lan và xe cẩu để cẩu tàu lên thẳng theo hướng tàu, sau đó dùng phao bơm cho nổi, kết hợp với máy bơm công suất để bơm nước từ khoang ra nhằm giảm trọng lực để kéo lên bờ đảm bảo độ nguyên vẹn hiện trạng của con tàu.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN có mặt tại hiện trường, phía trái mạn thuyền xuất hiện các vết đâm của tàu Trung Quốc, toàn bộ buồng lái với các thiết bị như máy định vị, hệ thống thông tin liên lạc, tay lái, máy dò bị hư hỏng hoàn toàn. Cửa kính bị vỡ, các vật liệu kim loại trong khoang tàu đã bị hoen gỉ.

Trong khoang máy rất nhiều bùn đất, các ngư cụ, trang thiết bị, vật dụng trên tàu đã bị chìm xuống biển.

Theo những người thợ có kinh nghiệm của Hợp tác xã trục vớt, đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An thì cú đâm, húc của tàu Trung Quốc là rất mạnh, mới khiến con tàu ĐNa 90152 TS lật úp và chìm xuống nước.

Chứng kiến những vết tích trên con tàu của mình bị tàu Trung Quốc đâm chìm, bà Huỳnh Thị Như Hoa nghẹn ngào: "Con tàu này là miếng cơm manh áo của hàng chục gia đình chúng tôi. Tôi mong muốn Hội nghề cá Việt Nam, Hội nghề cá thành phố Đà Nẵng giúp đỡ làm thủ tục, hồ sơ để kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế."

Chị Hoa cho biết thêm sẽ giữ lại nguyên hiện trạng con tàu để làm bằng chứng kiện Trung Quốc, lấy lại công bằng cho chị và các ngư dân đi biển, giúp ngư dân an tâm bám biển, bảo vệ ngư trường truyền thống, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Trần Văn Lĩnh, Quyền Chủ tịch Hội nghề cá thành phố Đà Nẵng, cho biết con tàu gần như hư hỏng hoàn toàn, khi đang hoạt động ở nhiệt độ hàng trăm độ rồi đột ngột chìm xuống biển, phần máy sẽ bị hư hỏng hoàn toàn.

Hiện các cơ quan chuyên môn tiến hành thẩm định mức độ hư hỏng và các bước tiếp theo để giữ nguyên hiện trạng trong và phía ngoài của tàu; đồng thời theo nguyện vọng của chủ tàu, thân tàu sẽ được giữ trưng bày để xem như một chứng tích về những hành động hung hăng, liều lĩnh, dã man của Trung Quốc khi cố tình đâm chìm các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam ngay trong vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục