Trưng bày 103 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

103 bức ảnh ghi lại thời khắc lịch sử và cuộc sống đời thường của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp được trưng bày tại triển lãm ở Hà Nội.
Trưng bày 103 bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp giới thiệu hình ảnh của Đại tướng với ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Nguồn: TTXVN)

Tiến tới kỷ niệm 100 ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 1/1, tại Trung tâm Triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm nghệ thuật "Tôn vinh Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp."

Sự kiện do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình, Công ty cổ phần phát triển Văn hóa Việt cùng một số tổ chức xã hội khác phối hợp tổ chức.

Triển lãm nhằm tôn vinh công lao to lớn của vị Anh hùng dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.

Thiếu tướng Phạm Khắc Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại Hà Nội cho biết triển lãm trưng bày 103 bức ảnh màu và đen trắng được chọn từ hàng ngàn bức ảnh, ghi lại những thời khắc lịch sử và cuộc sống đời thường của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các bức ảnh được in trên 15 tấm phomex cỡ lớn, kích cỡ 122cm x 244cm, trong đó có nhiều bức ảnh của các nhiếp ảnh gia lão thành như Võ An Ninh, Trần Khuông, Nguyễn Bá Khoản, Đinh Quang Thành... cùng các ảnh tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Phòng không-Không quân, Bảo tàng Hải quân, Bảo tàng đường Hồ Chí Minh...

Triển lãm còn trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật khác như bức tượng đồng chân dung Tổng tư lệnh, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp của nghệ nhân Trần Tuy. Đặc biệt là chiếc bình gốm sứ men ngọc có hình ảnh và bút tích của Đại tướng do nghệ nhân Nguyễn Việt sáng tác.

Xúc động khi được Ban tổ chức mời đến dự triển lãm trong ngày đầu năm 2014, đại diện gia đình, anh Võ Hồng Nam, con trai út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết hiện nay, người dân vẫn thường xuyên đến ngôi nhà 30 Hoàng Diệu viếng Đại tướng và thắp nến trước cửa ngôi nhà này.

Tại nơi an táng Đại tướng ở Vũng Chùa (Đảo Yến, Quảng Bình), đến nay vẫn còn nhiều đoàn người từ khắp nơi trên cả nước đến thắp hương và viếng Đại tướng.

Qua cuộc triển lãm, đại diện gia đình cũng bày tỏ lời cảm ơn tới Ban tổ chức, người dân cả nước đã dành nhiều tình cảm cho cha mình, vị Đại tướng của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm mở cửa từ ngày 1/1 đến 7/1/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục