Trưng bày Hoàng thành

Trưng bày di tích, di vật Hoàng thành Thăng Long

Lễ khai trương trưng bày “Hoàng thành Thăng Long: Lịch sử nghìn năm từ lòng đất,” tổ chức ngày 2/10, tại Hoàng thành Thăng Long.
Lễ khai trương giới thiệu và trưng bày “Hoàng thành Thăng Long: Lịch sử nghìnnăm từ lòng đất,” tổ chức ngày 2/10, tại Hoàng thành Thăng Long, nhândịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên các di tích, di vật về Hoàng thành Thăng Long sau khi đượckhai quật tại 18 Hoàng Diệu được trưng bày, giới thiệu rộng rãi với người dân cảnước và du khách quốc tế.

Trong tổng thể các di tích của khu di sản, từ nay trở đi ngoài việc thăm cácdi tích tiêu biểu như Cột Cờ, Đoan Môn, nền điện Kính Thiên, Hâu Lâu, Bắc Môn,nhà D67 (Tổng hành dinh quân đội nhân dân Việt Nam), du khách sẽ tiếp xúc thêmmột phần các di tích đa dạng phong phú đang được bảo tồn nguyên trạng và mộtphần di vật tiêu biểu giới thiệu trong nhà trưng bày.

Đó là các chứng tích xác thực của các thời kỳ lịch sử nối tiếp nhau hơn 1.000năm từ thời Đại La đến thời Đinh tiền Lê, thời Lý, thời Trần, thời Lê sơ, ThờiMạc, thời Lê Trung Hưng, thời Nguyễn.

Ngày 1/8 vừa qua, Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đã được Ủy ban Di sản thếgiới công nhận là Di sản thế giới có giá trị nổi bật toàn cầu. Đó là nơi lưu giữcác chứng tích về sự giao lưu văn hóa, giao thoa các giá trị nhân văn trong khuvực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á và thế giới để tạo nền một nền văn hóa giàu bảnsắc Việt Nam.

Đây là trung tâm quyền lực của Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sửcòn tiếp nối cho đến ngày hôm nay và cũng là nơi chứng kiến nhiều sự kiện cótính nổi bật toàn cầu, liên quan đến các cuộc đấu tranh giành và bảo vệ nền độclập của dân tộc.

Trong dịp này, Ban tổ chức đã bố trí tại khu vực trung tâm Hoàng thành ThăngLong nhiều điểm tham quan với hơn 1.000 di vật được trưng bày, giới thiệu; trongđó, các di vật của Hoàng Thành được giới thiệu chủ yếu khai quật tại khu vực 18Hoàng Diệu, cùng các tư liệu về thành Hà Nội của Viện Viễn đông Bác cổ và hiệnvật cách mạng tại khu nhà D67.

Chương trình giới thiệu, trưng bày về di vật, di tích Hoàng thành Thăng Long:Lịch sử nghìn năm từ lòng đất sẽ kéo dài trong 10 ngày Đại lễ sau đó sẽ mở cửa hàngngày cho người dân vào tham quan./.

Hồng Ninh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kiến trúc trong nhà cũng được bài trí theo lối phong thuỷ tứ linh, nhưng là Long-Lân-Bức-Phụng chứ không phải Long-Lân-Quy-Phụng như truyền thống. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Về Sa Đéc thăm nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê

Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê có kiến trúc kết hợp giữa Đông-Tây độc đáo bậc nhất vùng Nam Bộ. Đây là nơi sinh sống của ông Huỳnh Thủy Lê, nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết “Người tình.”