Thủ tướng Anwar nói rõ khái niệm trung lập vốn là trụ cột chính trong chính sách đối ngoại của Malaysia cần được tiếp nối một cách thực tế để đảm bảo hòa bình và an ninh quốc gia.
Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết tuyên bố "kiên định lập trường" nhằm phản hồi trước việc một nhóm nghị sỹ kêu gọi làm rõ chính sách trung lập trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn.
Chiến dịch quân sự mà Nga tiến hành tại Ukraine có thể sớm làm đảo lộn lập trường truyền thống không liên kết của Thụy Điển, nhiều khả năng kích động Thụy Điển cùng với Phần Lan đệ đơn gia nhập NATO.
Tổng thống Phần Lan Niinisto cho rằng tình hình an ninh đã thay đổi sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine và nước này cùng Thụy Điển sẽ từ bỏ vị thế trung lập lâu nay.
Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh nếu Ấn Độ, với lập trường công bằng và cách tiếp cận hợp lý để giải quyết các vấn đề quốc tế, có thể hỗ trợ quá trình hòa đàm Nga-Ukraine, thì các nước sẽ đều ủng hộ.
Ukraine sẽ không tham gia các liên minh quân sự hay cho phép đặt các căn cứ quân sự tại nước này, tuy nhiên đề xuất chỉ có hiệu lực khi Kiev và Moskva đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn.
Phát biểu tại lệ nhậm chức, ông Serdar Berdymukhamedov khẳng định sẽ tiếp tục con đường phát triển đất nước đã được vạch ra từ 30 năm qua, và Turkmenistan sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại trung lập.
Do lo ngại không muốn làm tổn hại mối quan hệ với Nga, cả Saudi Arabia và UAE, mặc dù thân thiết với Mỹ, nhưng cũng không đứng về bên nào trong cuộc chiến ở Ukraine.
Singapore nhận định, nếu trong cuộc cạnh tranh, mối quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xa cách thì tất cả các quốc gia khác sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì lập trường nguyên tắc trung lập.
Quốc hội Thụy Điển đã thông qua một thỏa thuận cho phép NATO tiếp cận nhiều hơn trong khuôn khổ các cuộc diễn tập huấn luyện và trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh ở khu vực.
Ngày 22/3, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic tuyên bố Serbia là nước trung lập và không có ý định gia nhập Tổ chức NATO.
Với 303 phiếu thuận, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật bãi bỏ quy chế phi liên minh quân sự của nước này, mở đường cho khả năng có thể gia nhập các liên minh quân sự.
Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Naryshkin ngày 25/11 cho biết nước này kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine.