Mỹ bày tỏ quan ngại nếu Snowden được tị nạn ở Nga

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ xuất hiện quan ngại trong quan hệ Nga-Mỹ nếu Mátxcơva chấp thuận đề nghị xin tị nạn của Edward Snowden.
Ngày 12/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ xuất hiện quan ngại trong quan hệ Nga-Mỹ nếu Mátxcơva chấp thuận đề nghị xin tị nạn của Edward Snowden.

Phát ngôn viên bộ trên, bà Jen Psaki nhấn mạnh Nga "vẫn còn cơ hội làm điều đúng đắn và trao trả ông Snowden cho Mỹ."

Cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 12/7, với nội dung bao gồm vụ Snowden và các vấn đề khác trước thềm chuyến thăm dự kiến của ông Obama tới Nga vào tháng 9 tới.

Nhà Trắng cũng cảnh báo: "Việc cung cấp cho ông Snowden một diễn đàn tuyên truyền là đi ngược lại các tuyên bố trước đây của Chính phủ Nga về tính trung lập của Nga. Nó cũng mâu thuẫn với các cam kết của Nga rằng họ không muốn Snowden làm tổn hại thêm các lợi ích của Mỹ".

[Snowden bày tỏ nguyện vọng được "tị nạn tại Nga"]


AFP đưa tin, Edward Snowden - người tiết lộ các bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hiện đang chạy trốn - ngày 12/7 nói với các nhà hoạt động nhân quyền trong cuộc gặp tại sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Mátxcơva rằng anh muốn được xin tị nạn ở Nga bởi anh không thể bay tới một nơi nào khác.

Trước đó, nữ phát ngôn viên của sân bay trên Anna Zakharenkova nói với các phóng viên rằng "13 người đã đến dự cuộc gặp và cuộc gặp đã diễn ra," trong đó có Tanya Lokshina, luật sư Genri Reznik và Sergei Nikitin, Trưởng đại diện Tổ chức Ân xá quốc tế tại Mátxcơva.

Đây là lần đầu tiên nhân vật gây tranh cãi này xuất hiện trước công chúng kể từ khi tới sân bay Sheremteyevo hôm 11/6 vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục