Trung Quốc chống gian lận trong kỳ thi đại học

Trong khi hàng triệu thí sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi cao đẳng và đại học sắp diễn ra, ngày 4/6, các ban ngành giáo dục và an ninh Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc chống tình trạng gian lận trong thi cử.

Trong khi hàng triệu thí sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi cao đẳng và đại học sắp diễn ra, ngày 4/6, các ban ngành giáo dục và an ninh Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc chống tình trạng gian lận trong thi cử.

Trong một thông báo, Bộ Công an Trung Quốc chỉ đạo các đơn vị công an trên khắp toàn quốc lập kế hoạch chi tiết bảo đảm an ninh cho kỳ thi năm nay, vốn diễn ra từ ngày 7-9/6 hàng năm.
 
Lực lượng công an sẽ đặc biệt lưu tâm đến các hình thức gian lận như sử dụng thiết bị điện tử liên lạc giữa thí sinh và người ngoài phòng thi để trao đổi câu hỏi và đáp án. Công an cũng sẽ hỗ trợ các trường trong vấn đề bảo mật như ngăn chặn các vụ ăn trộm giấy thi, đề thi trong quá trình in ấn, phân phát.
 
Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng cho biết đã mở 4 cuộc điều tra liên quan đến việc mua bán các thiết bị điện tử có thể được dùng lén lút trong kỳ thi, coi đây như một cảnh báo sớm cho các thí sinh định gian lận. Một vụ điển hình là cuối tháng qua, cảnh sát tỉnh Cát Lâm (Đông Bắc Trung Quốc) phát hiện 4 cửa hàng “lậu” chuyên bán các thiết bị điện tử liên lạc, bắt giữ ít nhất 7 đối tượng.
 
Ngày 31/5, cảnh sát tỉnh Hồ Nam bắt giữ một người họ Tôn rao bán trên mạng mẫu giấy thi cũng như câu hỏi sẽ được đưa ra trong kỳ thi ở tỉnh. Sau quá trình điều tra, đối tượng này chỉ là kẻ lừa đảo và thực tế không có bất cứ thông tin nào của kỳ thi.
 
Theo Bộ Giáo dục, những thí sinh gian lận năm nay sẽ bị cấm thi trong vòng 2 năm. Bộ này cũng công bố các số điện thoại nóng tiếp nhận thông tin về các trường hợp gian lận thi cử.
 
Kỳ thi cao đẳng và đại học năm nay ở Trung Quốc có khoảng 10,2 triệu thí sinh đăng ký, giảm 3,8% so với năm ngoái. Lý do được cho là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay khiến không ít cử nhân Trung Quốc không tìm được việc làm.
 
Tuy nhiên, một chỗ ở trường cao đẳng và đại học vẫn là cuộc đua nóng bởi tấm bằng sau khi tốt nghiệp đồng nghĩa với các cơ hội việc làm và thu nhập tốt cho tương lai. Điều này khiến một số thí sinh tìm mọi cách gian lận để đạt được mục đích./.
 
Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục