Trung Quốc chuẩn bị cho Lễ hội băng đăng quốc tế

Lễ hội băng đăng diễn ra trên diện tích 600.000 m2 ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang hội tụ các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.
Từ ngày 9/12, Công viên giải trí ở tỉnh Hắc Long Giang (Đông Bắc Trung Quốc) bắt đầu thu gom băng và tuyết để chuẩn bị cho cuộc trình diễn quốc tế về nghệ thuật điêu khắc trên băng tuyết, một hoạt động được tổ chức hàng năm và thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước thăm quan.

Lễ hội dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 24/12 tới.

Lễ hội băng đăng thế giới diễn ra trên một diện tích 600.000 m2 ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang.

Trong lễ hội năm nay, 180.000 m3 băng và 150.000 m3 tuyết sẽ được sử dụng để cho ra đời các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

Tác phẩm nghệ thuật được coi là đặc biệt nhất của lễ hội năm nay là tòa lâu đài băng cao 48m, được chạm khắc từ hơn 20.000 m3 băng.

Lễ hội băng đăng đầu tiên được tổ chức năm 1999, thu hút gần 600.000 du khách trong và ngoài nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục