Trung Quốc: Cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ của Mỹ không khách quan

Cuộc điều tra của Mỹ về quyền sở hữu trí tuệ được tiến hành theo Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại không đánh giá khách quan sự tiến bộ của Bắc Kinh trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Trung Quốc: Cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ của Mỹ không khách quan ảnh 1Điện thoại di động sản xuất tại Trung Quốc được bày bán ở New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 24/4, người đứng đầu Cục sở hữu trí tuệ nhà nước Trung Quốc Shen Changyu cho rằng cuộc điều tra của Mỹ về quyền sở hữu trí tuệ được tiến hành theo Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại không đánh giá khách quan sự tiến bộ của Bắc Kinh trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

[Liên minh châu Âu tham gia cuộc chiến pháp lý Mỹ-Trung tại WTO]

Ông Shen đã đưa ra phát biểu trên tại một cuộc họp báo do chính phủ tổ chức về quyền sở hữu trí tuệ tại Bắc Kinh.

Động thái diễn ra sau khi Mỹ công bố Báo cáo điều tra theo Điều khoản 301 kéo dài nhiều tháng. Hồi đầu tháng Tư, chính quyền Mỹ đã đề xuất áp mức thuế lên đến 25% đối với 1.300 sản phẩm về công nghệ công nghiệp, vận tải và y tế nhập khẩu từ Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục