Trung Quốc đáp trả bình luận của tướng Mỹ về 'lực lượng gây rối'

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh luôn theo đuổi đường lối phát triển hòa bình, chủ trương thiết lập một mô hình quan hệ quốc tế kiểu mới, trong đó đề cao sự tôn trọng nhau.
Trung Quốc đáp trả bình luận của tướng Mỹ về 'lực lượng gây rối' ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc. (Nguồn: veteranstoday)

Ngày 19/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng khẳng định Bắc Kinh luôn theo đuổi đường lối phát triển hòa bình và chủ trương thiết lập một mô hình quan hệ quốc tế kiểu mới, trong đó đề cao sự tôn trọng lẫn nhau, công bằng, chính nghĩa và hợp tác cùng thắng lợi.

Về việc Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris trong thời gian tham gia Đối thoại Raisina 2018 ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 18/1 đã cáo buộc Trung Quốc là “lực lượng gây rối” và là một quốc gia thiếu sự tín nhiệm trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, ông Lục Khảng cho rằng những bình luận này chỉ là ý kiến mang tính cá nhân và đây không phải là lần đầu tiên có những ý kiến như vậy.

[Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump điện đàm]

Ông Lục Khảng khẳng định Trung Quốc đã và đang đóng vai trò ngày càng tích cực hơn trong cộng đồng quốc tế, cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm công cộng mang tính xây dựng cho thế giới, chẳng hạn như Sáng kiến "Vành đai và Con đường."

Về chỉ trích của Tham mưu trưởng Liên quân các Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Đô đốc Katsutoshi Kawano cho rằng Trung Quốc đang âm mưu đơn phương làm thay đổi hiện trạng ở khu vực biển Hoa Đông, ông Lục Khảng khẳng định Bắc Kinh luôn kiên định với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hàng hải trong khu vực.

Ông hy vọng phía Nhật Bản sẽ thống nhất giữa lời nói và hành động, không nên một mặt bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ Trung-Nhật nhưng mặt khác lại tiếp tục áp dụng những biện pháp trái ngược trên thực tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục