Trung Quốc: Đầu cơ lũng đoạn thị trường hàng hóa

Tiền bạc cùng các nhà đầu cơ tháo chạy khỏi thị trường bất động sản đang tìm kiếm con mồi mới trên thị trường hàng hóa Trung Quốc.
Ở tỉnh Giang Tô (miền Bắc Trung Quốc), có một món ngon bình dân rất nổi tiếng gọi là “hoàng phẩn”. Đây là một loại đậu phụ làm từ đỗ xanh.

Những người bán dạo len lỏi khắp các đường làng, rao bán thứ quà vặt ngon miệng này. Thực khách luôn háo hức, xuýt xoa khi ăn nó với nước sốt trộn bằng tỏi nghiền nhừ với hạt tiêu nguyên chất.

Nhưng, cả ba nguyên liệu chính làm nên “hoàng phẩn” là đỗ xanh, tỏi và hạt tiêu, lại đang tăng giá chóng mặt bởi tình trạng đầu cơ.

Theo chợ bán buôn Xinfadi, một trong ba chợ lớn nhất của Bắc Kinh, giá tỏi đã lên tới 10,6 NDT/kg (tương đương 1,6 USD), cao gấp 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, giá đỗ xanh cũng nhảy vọt từ 6 NDT/kg năm ngoái lên 22 NDT/kg, đắt còn hơn cả thịt lợn! Các nhà đầu cơ đang tích trữ những mặt hàng này, đẩy giá lên trước khi tung hàng ra thị trường.

Có nguồn tin rằng tiền bạc cùng các nhà đầu cơ tháo chạy khỏi thị trường bất động sản đang tìm kiếm con mồi mới trên thị trường hàng hóa.

“Nhật báo Thượng Hải” dẫn lời một nhà kinh doanh tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông tiết lộ một số nhà đầu cơ quốc tế đang bắt tay với các “đối tác” người Trung Quốc tích trữ đỗ xanh và tỏi, dần đẩy giá lên cao.

Theo cảm nhận thông thường, khi giá tăng thì người trồng, người bán lẻ và người bán buôn sẽ đều nằm trong nhóm hưởng lợi. Thực tế không phải vậy. Trong cuộc chơi giá đột ngột tăng rồi hạ kiểu này, những người nông dân trồng tỏi và đỗ xanh, những người bán lẻ lẫn bán buôn đều trở thành nạn nhân. Lấy ví dụ những người bán lẻ và bán buôn quy mô nhỏ. Giá tăng vọt khiến phần đông trong số họ hoảng sợ, tháo lui khỏi thị trường.

Đối tượng duy nhất hưởng lợi là những nhà đầu cơ “vô hình” đủ lớn để chiếm độc quyền thị trường. Một nhà kinh doanh Trung Quốc nhận xét những nhà đầu cơ “đại gia” đang thao túng thị trường hàng hóa nước này như thể “chòng ghẹo một con khỉ.”

Trang web của tờ “Nam Phương cuối tuần” (Trung Quốc) gần đây tiến hành một cuộc thăm dò liệu độc giả có tin tưởng vào những biện pháp mới nhất nhằm kiềm chế giá bất động sản leo thang? Khoảng 46,5% người trả lời cho rằng giá sẽ lại tăng sau một quãng “nghỉ” ngắn còn 45% nói họ không quan tâm, bởi kể cả khi giá ổn định, họ cũng không đủ sức mua nhà.

Tuy nhiên, không thể đa số thờ ơ như vậy với tình trạng giá một số hàng hóa đơn giản như tỏi cũng tăng vọt. Vấn đề giá tỏi không hề nhỏ, nó có thể được hiểu rộng hơn thế.

Mới đây, một người phát ngôn Bộ Thượng mại Trung Quốc nhận xét rằng, Trung Quốc hầu như không có khả năng định giá hàng hóa trên thị trường quốc tế. Người phát ngôn này lấy ví dụ trong khi giá thép tăng từ 2.000 NDT/tấn hồi năm 2002 lên 4.400 NDT/tấn lúc này thì giá quặng sắt đã vọt từ chưa đầy 30 USD/tấn lên 150 USD/tấn cùng khoảng thời gian đó.

Một nhà nghiên cứu tại Morgan Stanley hé lộ rằng ngân hàng này luôn rào đón trước, mua đầu cơ mọi thứ mà Trung Quốc định mua.

Và khi một ngân hàng đầu tư khác là Goldman Sachs bắt đầu mua một số nông trại chăn nuôi lợn ở Trung Quốc hồi cuối năm 2008, không ít người thắc mắc tại sao một tên tuổi danh tiếng lại không ngại ngần lao vào lĩnh vực kinh doanh “nặng mùi” như vậy.

Giờ thì có lẽ đã rõ hơn về xu hướng đầu tư và đầu cơ đó qua những cơn sốt giá từ bất động sản đến tỏi, đỗ xanh./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục