Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ với các nước Mỹ Latinh, Caribbean

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Costa Rica sẽ đồng chủ trì cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên Diễn đàn Trung Quốc--CELAC ở Bắc Kinh.
Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ với các nước Mỹ Latinh, Caribbean ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh, Caribbean. (Nguồn: veooz.com)

Tân Hoa xã ngày 3/1 cho biết Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Costa Rica Manuel Gonzales Sanz sẽ đồng chủ trì cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên Diễn đàn Trung Quốc-Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribbean (China-CELAC forum), dự kiến diễn ra từ ngày 8-9/1 ở thủ đô Bắc Kinh.

Cuộc họp sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo, đại diện đến từ Trung Quốc và CELAC cùng những người đứng đầu một số tổ chức ở khu vực Mỹ Latinh. Trước đó, cuộc họp điều phối sẽ được tổ chức từ ngày 7/1 để chuẩn bị cho cuộc họp trên.

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Chủ tịch nước này Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham dự lễ khai mạc cuộc họp.

Trong khi đó, các lãnh đạo của Costa Rica và Ecuador ngoài việc tham dự cuộc họp, sẽ tiến hành thăm chính thức Trung Quốc vào tuần tới.

Hiện Costa Rica đang giữ chức Chủ tịch luân phiên CELAC và sắp tới sẽ là Ecuador. Hai nước này cùng với Cuba và Bahamas tạo thành bộ tứ CELAC.

Được thành lập hồi tháng 12/2011 ở Caracas, Venezuela, CELAC bao gồm toàn bộ các nước Bắc và Nam Mỹ trừ Mỹ và Canada.

Diễn đàn Trung Quốc-CELAC được chính thức khởi động hồi tháng 7/2014 trong chuyến thăm Mỹ Latinh của Chủ tịch Tập Cận Bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục